Quận Hai Bà Trưng: Tiếp nhận 2 xe ô tô cứu thương phục vụ phòng chống dịch do doanh nghiệp tài trợ

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã tới dự lễ tiếp nhận và bàn giao 2 xe ô tô cứu thương do Công ty cổ phần chứng khoán VPS tài trợ để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn quận Hai Bà Trưng; động viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận và cán bộ, y bác sỹ, nhân viên Trung tâm Y tế quận.

Chiều nay (25/8), tại Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận Hai Bà Trưng đã tổ chức lễ tiếp nhận và bàn giao 2 xe ô tô cứu thương do Công ty cổ phần chứng khoán VPS tài trợ để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn quận.
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã tới dự lễ tiếp nhận, động viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận Hai Bà Trưng nói chung và cán bộ, bác sỹ, nhân viên Trung tâm Y tế quận nói riêng.
Cùng dự, chứng kiến lễ tiếp nhận có Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Văn Chung, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung, cùng lãnh đạo UBND quận và đại diện các đơn vị liên quan.

 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, lãnh đạo Sở Y tế, quận Hai Bà Trưng chứng kiến việc tiếp nhận 2 chiếc xe ô tô cứu thương phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn quận do Công ty CP chứng khoán VPS trao tặng

Thay mặt lãnh đạo quận Hai Bà Trưng phát biểu tại lễ tiếp nhận, Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định: Trong đợt dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4, đến thời điểm này toàn quận đã ghi nhận 162 ca F0, lũy tích từ đầu năm 2021 đến nay là 232 ca F0; với hàng trăm F1. Với sự nỗ lực của toàn bộ hệ thống chính trị các cấp, tình hình dịch bệnh trên địa bàn quận đang trong tầm kiểm soát, song vẫn có nguy cơ ở mức cao, khó lường. Nhận định thời gian tới dịch bệnh trên địa bàn có thể diễn biến phức tạp hơn, xuất hiện thêm những ca bệnh liên quan, do vậy công tác phòng chống dịch bệnh tiếp tục đòi hỏi quyết tâm quyết liệt của cấp ủy, chính quyền quận, sự tận tâm, tận lực của đội ngũ cán bộ, y bác sỹ, nhân viên ngành y tế và sự chung tay ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, Nhân dân trong công tác phòng chống dịch. 
Thời gian vừa qua, UBND quận, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận rất tích cực thực hiện các giải pháp đồng bộ để ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh, trong đó có huy động tối đa nguồn lực của toàn dân, của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tham gia ủng hộ trong công tác phòng chống dịch. Hưởng ứng lời kêu gọi của MTTQ quận, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận, hôm nay, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận rất vui mừng được tiếp nhận 2 xe cứu thương của Công ty cổ phần chứng khoán VPS tài trợ. 
Lãnh đạo Công ty cổ phần chứng khoán VPS trao biểu trưng chìa khóa 2 chiếc xe ô tô cứu thương cho lãnh đạo Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng
“Sự kiện này là biểu hiện cụ thể của việc doanh nghiệp luôn đồng hành với chính quyền trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Hai chiếc xe cứu thương được tài trợ, bàn giao vào thời điểm này có ý nghĩa hết sức quan trọng vì giúp bổ sung nguồn lực, phương tiện cho các lực lượng phòng chống dịch trên địa bàn. Sau khi tiếp nhận, quận sẽ bàn giao 2 xe cho Trung tâm Y tế quận để tổ chức quản lý, vận hành phục vụ công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân nói chung và phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn nói riêng” - ông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần