Quận Hoàng Mai, biểu dương khen thưởng “Người tốt, việc tốt” năm 2023

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 5/10, Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” và Cuộc thi “Viết về gương điển hình tiên tiến, Người tốt, việc tốt”, chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập quận (25/11/2003 - 25/11/2023).

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà trao Bằng khen cho các cá nhân "Người tốt, việc tốt" quận Hoàng Mai. Ảnh TA
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà trao Bằng khen cho các cá nhân "Người tốt, việc tốt" quận Hoàng Mai. Ảnh TA

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đã dự hội nghị. 

Thời gian quan, quận Hoàng Mai đã gắn phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT-TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương và Thành phố phát động. Phong trào “Người tốt, việc tốt” và Cuộc thi “viết về gương điển hình tiên tiến, Người tốt, việc tốt” quận Hoàng Mai năm 2023 tiếp tục có sức lan tỏa, thu hút đông đảo Nhân dân địa phương tham gia, đã và đang đi vào cuộc sống, có chiều sâu. Các tổ chức đoàn thể, các địa phương đã sáng tạo cách triển khai phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.

Lãnh đạo quận Hoàng Mai trao thưởng. Ảnh TA
Lãnh đạo quận Hoàng Mai trao thưởng. Ảnh TA

Đối với lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được quận triển khai gắn với phong trào thi đua “Cải cách hành chính” và phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”.

Khối Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đảm bảo an sinh xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc và truyền thống tốt đẹp, nét văn hóa thanh lịch của người Hà Nội. Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa- thể thao, sinh hoạt cộng đồng thiết thực, ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập quận. Điển hình như phong trào: phụ nữ Hoàng Mai thực hành tiết kiệm trong chi tiêu mỗi ngày nhằm tạo nguồn vốn hỗ trợ cán bộ hội viên khó khăn phát triển kinh tế, mô hình “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm”, “Biến rác thành tiền”… gây quỹ từ thiện của Hội Phụ nữ quận.

Hội Cựu chiến binh quận Hoàng Mai đã khởi xướng với phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, tích cực tham gia các phong trào thi đua tại địa phương, nhất là trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, giáo dục truyền thống yêu nước cho thanh niên…

Thông qua phong trào“Người tốt, việc tốt” và Cuộc thi viết, đã có 22 cá nhân đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp Thành phố, 70 cá nhân đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp quận được các cấp khen thưởng. Điển hình như ông Vũ Hữu Cường, tổ 01, phường Mai Động đã ủng hộ 100 triệu đồng xây dựng cổng làng Mai Động và tu bổ tôn tạo Nghè Mai Động… Ông Giang Anh Tuấn, phường Thanh Trì, đã đóng góp 1 máy xúc và 1 ô tô tải trị giá 77,5 triệu đồng để dọn cỏ, san phẳng, chở rác, phế thải hai bên mái đê để chỉnh trang môi trường sạch đẹp. Bà Vũ Lan Phương, phường Hoàng Văn Thụ, trao tặng 13 hộ cận nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán 2023, tổng trị giá hơn 11 triệu đồng.

Bí thư Quận ủy Nguyễn Quang Hiếu trao thưởng. Ảnh AT.
Bí thư Quận ủy Nguyễn Quang Hiếu trao thưởng. Ảnh AT.

Về kết quả Cuộc thi “Viết về gương điển hình tiên tiến, Người tốt, việc tốt” năm 2023, tính đến tháng 9/2023, Ban tổ chức đã nhận được trên 200 bài dự thi. Kết quả, 1 bài đạt giải Nhất, 2 bài đạt giải Nhì, 04 bài đạt giải Ba, 10 bài đạt giải Khuyến khích. Quận Hoàng Mai đã chọn 50 bài viết tiêu biểu cấp quận tham gia cấp Thành phố. 

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Nguyễn Quang Hiếu biểu dương và chúc mừng các cá nhân được TP, quận tặng thưởng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”; các cá nhân đạt thành tích trong Cuộc thi viết về điển hình tiên tiến, Người tốt, việc tốt quận Hoàng Mai năm 2023. Đồng thời nhấn mạnh: từ những thành công hôm nay, trong thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân về các tiêu chí, yêu cầu của phong trào thi đua yêu nước.