Quận Hoàng Mai quyết tâm xử lý vi phạm trật tự đô thị

Thảo Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quận Hoàng Mai vừa chỉ đạo tập trung xử lý các vi phạm trật tự đô thị trên các tuyến đường: Kim Giang, Nguyễn Xiển, Đặng Xuân Bảng, Nguyễn Cảnh Dị, Đại Từ, đảm bảo đường thông, hè thoáng.

Lực lượng dân phòng  phường Đại Kim xử lý các vi phạm trật tự đô thị. Ảnh: HM
Lực lượng dân phòng phường Đại Kim xử lý các vi phạm trật tự đô thị. Ảnh: HM

Là một trong những quận có tốc độ xây dựng nhà chung cư nhanh, nhưng cơ sở hạ tầng nơi đây lại chưa phát triển đồng bộ. Hiện Hoàng Mai chỉ có 5/86 bãi đỗ xe ô tô được đưa vào khai thác. Trên địa bàn quận Hoàng Mai xuất hiện nhiều điểm nóng vi phạm trật tự đô thị như chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để buôn bán và trông giữ phương tiện giao thông trái quy định, gây mất mỹ quan đô thị, ùn tắc giao thông.

Điển hình nhất là tuyến đường: Kim Giang, Nguyễn Xiển, Đặng Xuân Bảng, Nguyễn Cảnh Dị, Đại Từ... thuộc phường: Đại Kim, Hoàng Liệt. Nhiều thời điểm (nhất là ban đêm) người dân đỗ xe ô tô  hàng 2, hàng 3 tại lòng đường, gây cản trở giao thông. Đáng lưu ý, sau khi lực lượng công an, dân phòng đi tuần tra qua, các hộ buôn bán, kinh doanh nhỏ lẻ lại tiếp tục bày bán, lấn chiếm vỉa hè.

Để giải quyết những tồn tại này, Ban Chỉ đạo 197 quận đã chỉ đạo phường Đại Kim một mặt tăng cường công tác tuyên truyền ý thức chấp hành luật pháp của người dân, mặt khác duy trì việc kiểm tra, xử lý vi phạm. Đồng thời UBND phường Đại Kim tăng cường lực lượng dân phòng, tự quản, trực, chốt tại các tuyến phố thường phát sinh vi phạm để kịp thời xử lý.

Để giải quyết gốc rễ của vấn đề chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để buôn bán và trông giữ phương tiện giao thông, quận Hoàng Mai cần sớm lập các điểm kinh doanh, điểm đỗ xe ô tô để tiện việc quản lý. Ảnh: HM
Để giải quyết gốc rễ của vấn đề chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để buôn bán và trông giữ phương tiện giao thông, quận Hoàng Mai cần sớm lập các điểm kinh doanh, điểm đỗ xe ô tô để tiện việc quản lý. Ảnh: HM

Trao đổi với phóng viên, bà Bùi Thị Kim Khuê - Chủ tịch UBND phường Đại Kim cho biết: “Hiện nay, phường đã cho lắp đặt camera tại các “điểm nóng”, cương quyết xử lý đối tượng cố tình vi phạm. Đồng thời giao công an phường phân công lực lượng trực chốt tại các nút giao thông vào những giờ cao điểm để phân luồng, đảm bảo giao thông thông suốt.

Về giải pháp lâu dài, phường đã có văn bản đề nghị UBND quận Hoàng Mai xem xét quy hoạch các điểm họp chợ, và cấp phép tạm thời trông giữ phương tiện giao thông cho đơn vị khai thác điểm đỗ...”.

Theo lãnh đạo UBND phường Đại Kim, từ đầu năm đến nay, UBND phường đã tổ chức 12 lần ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị. Nhưng để giải quyết gốc rễ của vấn đề chiếm dụng vỉa hè, lòng đường, quận Hoàng Mai cần sớm lập các điểm kinh doanh, điểm đỗ xe ô tô nhằm tiện việc quản lý.