Quan tâm xây dựng lực lượng an ninh cơ sở

Đức Thực
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Năm 2022, Đảng ủy và Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu luôn coi trọng xây dựng lực lượng an ninh cơ sở, tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc...

Đây là khâu đột phá nhằm nâng cao hiệu quả công tác công tác đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở, nhất là các xã biên giới.

Công an tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo đảm ANTT.
Công an tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo đảm ANTT.

Coi trọng xây dựng công an xã chính quy

Đến xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ, địa bàn có 17 bản, 2,437km đường biên giáp Trung Quốc, cách trung tâm huyện lị 27km. Đây là nơi có 2 dân tộc Dáy, Dao sinh sống. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về đưa công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, xã Nậm Xe được tăng cường 7 cán bộ, chiến sĩ; hầu hết đã được tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về công tác công an. Vì vậy, khi nhận nhiệm vụ mới, hầu hết cán bộ, chiến sĩ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Không chỉ ở xã Nậm Xe, đến nay, Công an tỉnh Lai châu đã điều động 164 cán bộ từ các phòng, ban của Công an tỉnh xuống các xã, đảm nhiệm các chức danh lực lượng này ở 106 xã, thị trấn trong toàn tỉnh, đồng thời bổ nhiệm 188 trưởng, phó công an xã, đủ tiêu chuẩn, tiêu chí quy định của Bộ Công an.

Theo đó, Công an tỉnh Lai Châu chủ động đề xuất Bộ Công an cấp kinh phí mua sắm trang thiết bị, phương tiện, nhà ở, nơi làm việc đáp ứng bước đầu yêu cầu công tác, chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ ở cơ sở, nhất là các xã giáp biên giới, vùng dân tộc vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn như: Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên, Nậm Xe, huyện Phong Thổ…

Thời gian qua, lực lượng công an xã chính quy Lai Châu đã chủ động nắm tình hình, tham mưu đề xuất với chính quyền, công an các huyện, thị trấn kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự. Trực tiếp bắt 177 vụ về ma túy, phối hợp với Bộ đội Biên phòng và các đơn vị khám phá 75 vụ, 58 đối tượng phạm tội ma túy; bắt 43 vụ vi phạm trật tự xã hội, 9 vụ vi phạm môi trường; giải quyết 613 tin tố giác tội phạm; tổ chức thu hồi hàng trăm loại vũ khí tàng trữ trái phép, bắt 22 đối tượng truy nã; phối hợp quản lý 3.262 người nghiện tại cộng đồng.

Từ khi triển khai thực hiện lực lượng công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã (2021), công tác giữ gìn ANTT nói chung và công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, việc quản lý, cấp căn cước công dân được thực hiên tốt, có nề nếp, làm chuyển biến cơ bản về ANTT trong từng địa bàn.

Theo đại tá Nguyễn Viết Giang - Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, việc tăng cường công an chính quy đảm nhiệm các chức danh của công an xã ở Công an tỉnh còn nhiều việc phải bàn nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách... Điều quan tâm hàng đầu là sự cần thiết phải nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ  đang công tác ở tỉnh biên giới này về tư duy chính trị, tư duy quản trị và tư duy quốc tế; gắn với các mặt công tác công an; đồng thời, phải biết dân vận để đồng bào các dân tộc Lai Châu đồng tình ủng, giúp đỡ công an… Nếu không làm được điều này thì nhiệm vụ giữ gìn ANTT sẽ không đạt kết quả cao trong điều kiện Công an tỉnh Lai Châu còn gặp nhiều khó khăn như hiện nay.

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Với phương châm “Ở đâu phức tạp về an ninh, trật tự ở đó phải xây dựng tốt mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ" phù hơp với thực tiễn.

Đại tá Nguyễn Văn Luy - Trưởng phòng PV05, Công an Lai châu Cho biết: Công an tỉnh đã tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND đề ra nhiều nghị quyết, chỉ thị, chủ trương sát, đúng với thực tế nhằm chuyển hóa cơ bản tình hình ANTT, trước mắt tâp trung xây dựng 4 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đó là: “Bản Mông đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Liên trường trong công tác đảm bảo ANTT”; “Cụm liên kết đảm bảo ANTT địa bàn giáp ranh” giữa xã Tà Tổng (huyện Mường Tè) gồm: Can Hồ, Nâm Khao, Mù Cả và mô hình “Điểm sinh hoạt tôn giáo thuần túy, đảm bảo ANTT” tại bản Giang Li Cha, xã Tà Tổng, huyện Mường Tè.

Ở nhiều địa bàn khác như: Thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường có mô hình “Móc khóa an ninh”; mô hình “Câu lạc bộ phụ nữ tự quản về ANTT”; tại bản Mỏ, xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ; mô hình tổ “Liên gia tự quản về ANTT” tại phường Quyết Thắng, TP Lai Châu. Hiện toàn tỉnh Lai Châu duy trì hiệu quả 37 mô hình tiêu biểu và đang được nhân rộng trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động 402 lượt với 22.665 quần chúng tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm ma túy, phòng chống buôn bán người qua biên giới; cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại địa bàn dân cư… Sau 6 tháng triển khai thực hiện ở cơ sở đã làm chuyển biến tích cực về ANTT. Những mô hình, cách làm phù hợp nói trên được Bộ Công an đánh gía cao và được nhân rộng ở các huyện miền núi, biên giới Lai Châu. Kết quả từ các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở Lai Châu đã góp phần thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghi quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ Lai Châu nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đọc tiếp

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần