Quảng Ngãi: Cả gia đình bị chém thương tích

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cả gia đình 4 người gồm 2 vợ chồng thương binh già cùng 2 con trai ở Quảng Ngãi bất ngờ bị nhóm thanh niên hành hung, gây thương tích.

Ngày 5/5, Công an huyện Nghĩa Hành (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đang xác minh, điều tra vụ việc 1 gia đình cựu chiến binh bị hành hung.
 Công an làm việc tại hiện trường.
Theo trình báo của của người có liên quan, sự việc xảy ra vào lúc 19 giờ ngày 30/4, gia đình ông Ngô Văn Qua (75 tuổi), bà Trần Thị Lý (70 tuổi, đều là thương 4/4; ngụ thôn Vạn Xuân 2, xã Hành Thiện) ăn cơm tối xong thì thấy ông Ngô Tuyến (ngụ cùng thôn, là hàng xóm) chạy xe máy nẹt pô trước nhà.
Tiếp đó, ông Qua cùng 2 con trai của mình là Ngô Văn Thông (SN 1981) và Ngô Văn Quang (SN 1984) qua ngõ nhà ông Tuyến. Tại đây, ông Qua yêu cầu ông Tuyến trả lại chiếc điện thoại mà ông Tuyến đã đập vỡ của mình cách đó 2 tháng.
Khi đôi bên đang lời qua tiếng lại thì bất ngờ có một nhóm thanh niên chạy xe máy ập tới. Nhóm thanh niên này cầm hung khí và chém 3 cha con ông Qua. Khi cha con ông Qua tháo chạy về nhà thì những kẻ lạ mặt tiếp tục truy sát và đánh luôn bà Lý. Vụ hành hung khiến ông Qua bị chém nhiều nhát vào vai, tay chân, lưng, đầu. Bà Lý bị đánh bầm tím vùng đùi chân trái. 2 con trai của vợ chồng ông Qua bị thương nhiều chỗ trên cơ thể.
 Ông Qua được điều trị tại bệnh viện.
Hiện, ông Qua đang được điều trị ở khoa Ngoại chấn thương – Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Theo ông Qua, nguyên nhân dẫn tới sự việc trên có thể xuất phát từ mâu thuẫn giữa gia đình ông và ông Tuyến.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần