Quảng Ninh xử lý nghiêm hành vi làm lây lan dịch bệnh động vật

Duy Anh
Chia sẻ Zalo

Ngày 28/5, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin cho biết đơn vị đã tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả về phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi làm lây lan dịch bệnh động vật.

Trước đó, ngày 14/5/2024 bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã phát sinh tại 01 hộ chăn nuôi thuộc thôn 1, xã Tiền Phong, thị xã Quảng Yên, tổng đàn 82 con, số lợn chết và tiêu hủy 12 con.

Theo nhận định của cơ quan chuyên môn, các dịch bệnh nguy hiểm như dịch tả lợn Châu Phi, viêm da nổi cục, cúm gia cầm… có nguy cơ cao bùng phát trở lại do: các loại mầm bệnh lưu hành với tỷ lệ cao, phạm vi rộng, trong đó có mầm bệnh chưa có thuốc điều trị và vắc xin phòng bệnh; chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm tỷ trọng lớn, khó kiểm soát được nguy cơ mầm bệnh xâm nhiễm; thời tiết chuyển mùa, biến động, tạo điều kiện cho các loại mầm bệnh phát triển, lây lan; đàn gia súc, gia cầm đã hết thời gian miễn dịch nhưng chưa được tiêm phòng nhắc lại.

Để chủ động trong công tác phòng ngừa và kịp thời ngăn chặn tình hình lây lan dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm, đảm bảo an toàn cho sự phát triển ngành chăn nuôi, kinh tế địa phương và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng ngành nông nghiệp và địa phương nắm tình hình, kiểm tra thực tế, tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức cho các cơ sở chăn nuôi về công tác thú y, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường.

Đồng thời, Phòng Cảnh sát kinh tế cũng tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 2505/KH-CAT-PC05 ngày 15/5/2021 và các văn bản chỉ đạo về phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi làm lây lan dịch bệnh động vật; trong đó, tập trung nắm chắc tình hình, phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, kiểm soát việc mua bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật.

Đặc biệt truy xuất nguồn gốc lợn được vận chuyển đến các cơ sở giết mổ; tăng cường phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm về phòng, chống dịch bệnh và an toàn thực phẩm trong nông nghiệp và đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân trong việc phòng, chống dịch bệnh trên động vật.