Quốc gia giàu có bậc nhất nới lao động nhập cư

Linh Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - New Zealand, quốc gia thịnh vượng nhất thế giới bên ngoài châu Âu sẽ nới lỏng quy định nhập cư để thu hút lao động tay nghề cao.

Mới đây, Chính phủ New Zealand cho biết họ đang xem xét dỡ bỏ giới hạn số người cư trú mỗi năm cho từng nơi - quy định khiến lao động tay nghề cao không thể định cư ở New Zealand ngay cả khi có nhu cầu thực tế.

Do vậy, từ tháng 10/2023, Chính phủ nước này sẽ đơn giản hóa quy trình tuyển chọn người nhập cư tay nghề cao. Đồng thời nhanh chóng xem xét đơn xin nhập cảnh và giúp việc định cư trở nên dễ dàng.

Trước đây, New Zealand - quốc gia ít tham nhũng nhất thế giới - trở thành điểm đến của đông đảo người nhập cư, giúp bù đắp sự thiếu hụt lao động cho nền kinh tế.

Tuy nhiên, khi đại dịch Covid-19 bùng phát buộc nước này phải thắt chặt biên giới, dòng người nhập cư bị hạn chế gây thiếu hụt lao động nghiêm trọng.

New Zealand nới lỏng quy định thị thực để thu hút lao động. Nguồn: Reuters
New Zealand nới lỏng quy định thị thực để thu hút lao động. Nguồn: Reuters

Chính phủ có động thái mới này sau khi nhận thấy đề xuất của doanh nghiệp về việc đảm bảo định cư ở New Zealand cho gia đình của những người nhập cảnh có tay nghề cao sẽ là một yếu tố thu hút lớn.

Lực lượng lao động của New Zealand đã tăng với tốc độ nhanh nhất trong hơn hai năm qua khi nước này mở lại biên giới, cấp phép cho nhiều lao động nước ngoài hơn.

Theo cơ quan Thống kê New Zealand, số người từ 15 tuổi trở lên có thể làm việc đã tăng thêm 48.900 so với cùng kỳ lên 4.151.000 trong quý I/2023. Đây là mức tăng hàng năm lớn nhất kể từ cuối năm 2020.