Rạng Đông đón nhận nhiều phần thưởng cao quý nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ghi nhận những nỗ lực của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội Nguyễn Trường Sơn thừa ủy quyền của Thành uỷ Hà Nội đã trao Bằng khen của Thành ủy cho tập thể Đảng bộ Công ty và trao Bằng khen của Thành ủy cho cá nhân Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Nguyễn Đoàn Thăng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020.

Hôm nay (28/4), Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông long trọng tổ chức Lễ báo công với Bác Hồ kỷ niệm 57 năm người về thăm Công ty (28/4/1964-28/4/2021) và kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Công ty (24/2/1961-24/2/2021).
Dự chương trình có TS Nguyễn Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội Tự động hoá Việt Nam; đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Hà Nội.
Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội Nguyễn Trường Sơn trao Bằng khen của Thành ủy Hà Nội cho tập thể Đảng bộ Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông 
Theo Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, ngày 24/2/1961, Nhà máy Bóng đèn Phích nước Rạng Đông ra đời, đến nay đã 60 năm, tròn một hoa giáp. Ngay trong những ngày đầu Nhà máy đi vào hoạt động, ngày 28/4/1964 Bác Hồ đã về thăm. Đến với cơ sở, với quần chúng, Người xem xét từng việc từ chi tiết nhỏ nhất như chỗ ăn chỗ ở của người công nhân đến việc học tập đào tạo trưởng thành của họ, đến những việc lớn như đoàn kết, tổ chức bộ máy quản lý và khoa học kỹ thuật, tới lương tâm trách nhiệm và sứ mệnh cao cả đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của Nhân dân…
 Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội Nguyễn Trường Sơn trao Bằng khen của Thành ủy Hà Nội cho Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông Nguyễn Đoàn Thăng
“Lời dạy của Bác Hồ, tư tưởng - đạo đức - phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành di sản tinh thần vô giá, qua hàng chục năm dần thấm đậm vào lớp lớp thế hệ Người Rạng Đông. Đúng sáng 28/4 hằng năm, Đảng bộ, toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty đều hội tụ về dưới chân tượng đài Bác Hồ đặt tại vườn hoa trung tâm Nhà máy, cùng nhau ôn lại lời dạy của Bác, từng người thắp nén hương thơm tưởng nhớ tới công ơn Bác, báo công và nguyện hứa với Người: “Phát triển để mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ - Làm thỏa lòng Bác mong!” - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Nguyễn Đoàn Thăng chia sẻ.
Lịch sử 60 năm Rạng Đông là lịch sử các thế hệ người Rạng Đông đi theo ánh sáng soi đường của Bác, “Thi đua học tập làm theo lời Bác dạy” và từ năm 2020 triển khai Chiến lược Chuyển đổi số Công ty giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030 là “Thi đua Lao động sáng tạo - Làm thỏa lòng Bác mong!”, đã giúp Rạng Đông vượt qua nhiều thách thức và không ngừng phát triển. Đặc biệt, 60 năm qua còn là lịch sử chuyển đổi thành công 4 tầng công nghệ trong lĩnh vực chiếu sáng. Chiến lược Chuyển đổi số giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030 được triển khai đồng bộ, quyết liệt mới từ đầu năm 2020, song nhờ chuẩn bị từ rất sớm từ việc tái cấu trúc chiến lược sản phẩm và thị trường thích hợp, đã mang lại kết quả bước đầu đáng khích lệ cho doanh nghiệp: Quý 1/2021, doanh thu tăng 38,4% (xuất khẩu tăng 70%), nộp ngân sách tăng 78,1%, lợi nhuận thực hiện tăng 45,7%so với cùng kỳ năm ngoái… 
 Công đoàn Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đón nhận Cờ Thi đua của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam 
Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Quách Văn Ngọc biểu dương những thành tích đáng tự hào của Công ty và đề nghị doanh nghiệp tiếp tục phát động các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Công đoàn cần sát cánh cùng bộ phận chuyên môn vận động người lao động đồng sức, đồng lòng thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tham gia quản lý, sản xuất, tổ chức các phong trào thi đua, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập hợp ý tưởng sáng tạo, sáng kiến, tiết kiệm. Cùng đó, cần thực hiện các chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Công đoàn Công Thương Việt Nam về triển khai 75 nghìn sáng kiến vượt khó phát triển nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc tế lao động được tổ chức trọng thể ở Việt Nam; thực hiện thành công chuyển đổi số…
 Khách hàng, đối tác tham quan các gian trưng bày sản phẩm của Rạng Đông tại Lễ kỷ niệm
Ghi nhận những nỗ lực của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội Nguyễn Trường Sơn thừa ủy quyền của Thành uỷ Hà Nội đã trao Bằng khen của Thành ủy cho tập thể Đảng bộ Công ty và trao Bằng khen của Thành ủy cho cá nhân Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Nguyễn Đoàn Thăng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020.
Nhân dịp này, Công đoàn Công ty cũng được nhận Cờ Thi đua của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cho công đoàn cơ sở vững mạnh có phong trào thi đua xuất sắc năm 2020. Ban lãnh đạo Công ty khen thưởng 3 đề tài đổi mới sáng tạo đạt giải cấp Công ty và các tập thể, cá nhân xuất sắc trong Năm thi đua lập công dâng Bác (28/4/2020-28/4/2021).
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần