Seoul muốn "nhập khẩu" người giúp việc Đông Nam Á

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong nỗ lực nâng cao tỷ lệ sinh đang thấp kỷ lục, Seoul đang xem xét một dự án thí điểm đưa người giúp việc gia đình từ các quốc gia như Philippines đến giúp các gia đình chăm sóc trẻ em và làm việc nhà.

Chính phủ Hàn Quốc dự kiến thí điểm cho phép những người giúp việc Đông Nam Á làm việc tại Seoul vào đầu năm nay, tuy nhiên dự án không bao gồm các điều khoản được đề xuất trước đây cho phép người sử dụng lao động trả họ dưới mức lương tối thiểu.

Hiện đã có những công dân Đông Nam Á làm giúp việc không chính thức ở Hàn Quốc, do đó việc cho phép họ làm việc hợp pháp bằng cách áp dụng mức lương tối thiểu được cho là sẽ cung cấp thêm lựa chọn hơn cho các bậc cha mẹ có con nhỏ. Từ đó khuyến khích các gia đình sinh con nhằm giải quyết tình trạng tỷ lệ sinh thấp kỷ lục như hiện nay. 

Kế hoạch của chính phủ là sẽ cấp thị thực E-9 cho người lao động thông qua việc bổ sung giúp việc gia đình vào danh sách các lĩnh vực được cấp giấy phép lao động. Sau đó, những lao động này có thể được các gia đình ở Hàn Quốc thuê thông qua các nhà cung cấp dịch vụ được chứng nhận, sớm nhất là vào mùa thu năm nay.

Có hy vọng rằng việc bổ sung lực luọng giúp việc từ nước ngoài có thể giúp nâng cao tỷ lệ sinh của Hàn Quốc. Ảnh: AFP
Có hy vọng rằng việc bổ sung lực luọng giúp việc từ nước ngoài có thể giúp nâng cao tỷ lệ sinh của Hàn Quốc. Ảnh: AFP

“Trong vòng nửa đầu năm nay, chúng tôi sẽ vạch ra các kế hoạch chi tiết về cách giới thiệu hệ thống giúp việc gia đình nước ngoài, bao gồm thời điểm (bắt đầu) và số lượng nhân sự sẽ tham gia (trong dự án thí điểm)”, một quan chức của Bộ Lao động Hàn Quốc cho biết. 

Với mức lương tối thiểu của Hàn Quốc là 9.620 won (7,25 USD)/giờ được áp dụng, tiền lương hàng giờ của lao động giúp việc gia đình nước ngoài sẽ thấp hơn 30% so với mức lương của những người giúp việc gia đình hiện có ở Hàn Quốc. Mức lương trung bình mỗi giờ cho người giúp việc gia đình địa phương là khoảng 13.000 won (9,8 USD)/giờ đối với công dân Trung Quốc gốc Hàn và hơn 15.000 won (11,3 USD)/giờ đối với người Hàn Quốc.

Những người giúp việc gia đình nước ngoài cũng có khả năng đi làm, thay vì làm việc như những người giúp việc trực tiếp.

Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon đã từng kêu gọi cho phép lao động giúp việc nước ngoài được phép làm việc tại đây để giúp tăng tỷ lệ sinh và ngăn phụ nữ rời bỏ lực lượng lao động giữa chừng, viện dẫn cách này đã phát huy tác dụng ở Singapore và Hồng Kông.

“Đã đến lúc xã hội của chúng ta xây dựng một hệ thống liên kết chặt chẽ hơn để cho phép mọi người vừa làm việc vừa nuôi dạy con cái. Có những tiếng nói phản đối hệ thống (giúp việc gia đình nước ngoài), nhưng không có thiện và ác trong hệ thống, chúng ta chỉ cần tận dụng những lợi thế mà nó mang lại,” ông Oh Se-hoon viết trên tài khoản mạng xã hội.

Một dự luật sửa đổi nhằm miễn trừ luật tiền lương tối thiểu cho lao động giúp việc nước ngoài đã được đệ trình vào tháng 3, nhưng vấp phải chỉ trích mạnh mẽ vì cho rằng mang tính phân biệt đối xử.

Trong khi đó, cũng có lo ngại rằng việc giới thiệu lao động giúp việc từ nước ngoài sẽ khiến những người giúp việc địa phương mất việc làm và mức lương hàng tháng 2 triệu won bao gồm cả tiền nghỉ lễ cho những người giúp việc là quá cao để ứng phó với việc giảm tỷ lệ sinh.