Số ca nhiễm Covid-19 tại Campuchia giảm, Malaysia lập kỷ lục trong ngày

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dịch bệnh đang đặt nặng áp lực lên cơ sở vật chất và nhân lực y tế của các quốc gia châu Á.

Bộ Y tế Malaysia hôm nay báo cáo thêm 17.405 trường hợp nhiễm Covid-19, lập kỷ lục về số ca mắc trong ngày. Reuters đưa tin rằng số ca nhiễm mới nâng tổng số trường hợp mắc Covid-19 của quốc gia Đông Nam Á này lên 1.061.476. Hơn 8.000 ca tử vong cũng đã được ghi nhận, mặc dù các chuyên gia đã cảnh báo rằng con số thực sự cao hơn nhiều do tỷ lệ xét nghiệm thấp.
 Diễn biến của đại dịch Covid-19 tại châu Á tiếp tục diễn biến phức tạp. 
Báo cáo của Thái Lan ghi nhận 16.533 trường hợp mới hôm nay (28/7), nâng tổng số ca mắc Covid-19 lên 543.361. Lực lượng đặc nhiệm Covid-19 chống của đất nước này cũng báo cáo 133 ca tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong lên 4.397.
Về phần Hàn Quốc hôm nay đã ghi nhận 1.896 ca mắc mới - mức tăng cao nhất hàng ngày, trong bối cảnh quốc gia Đông Á đang vật lộn để kiềm chế làn sóng bùng phát thứ tư do biến thể Delta.
Tại Nhật Bản, Thủ đô Tokyo - nơi diễn ra Thế vận hội Olympic 2020 hôm nay ghi nhận 3.177 trường hợp nhiễm Covid-19 – mức cao kỷ lục. Các chuyên gia cho rằng sự gia tăng này là do biến thể Delta có khả năng lây lan cao. Đã có tổng cộng 206.745 trường hợp mắc Covid-19 tại TP này kể từ khi đại dịch bùng phát. Thủ đô của Nhật Bản đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp lần thứ tư kể từ ngày 12/7 trước Thế vận hội.
Hôm nay Campuchia một lần nữa ghi nhận số ca mắc mới thấp hơn so với hôm qua. Tuy nhiên vẫn còn lo ngại, do số ca mắc phát hiện sau nhập cảnh gia tăng cùng với biến thể Delta lây lan mạnh cho thấy đất nước này vẫn còn một chặng đường dài để xoay chuyển tình thế bệnh dịch.
Cụ thể, Campuchia hôm nay công bố tổng số ca mắc mới theo ngày là 766, nâng tổng ca mắc Covid-19 lên 75.152 trường hợp - tình hình khác xa so với trước khi xảy ra sự cố “siêu lây nhiễm” ngày 22/2, thời điểm Campuchia chỉ có tổng cộng 500 trường hợp.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần