Sôi động đồ chống nắng

Phương Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Miền Bắc đã bước vào mùa Hè, với những đợt nắng nóng đạt ngưỡng 40oC. Để đối phó với những đợt nắng nóng này, người dân phải trang bị những đồ bảo hộ như áo chống nắng, khẩu trang, găng tay, kính… thị trường hàng chống nắng nhờ đó mà trở nên sôi động.

 Ảnh minh họa
Khảo sát một số tuyến phố và cửa hàng kinh doanh thời trang trên địa bàn Hà Nội, thời điểm này, các loại đồ bảo hộ chống nắng đang được bày bán khá nhiều với đủ kiểu dáng, mẫu mã. Trong đó, bán chạy nhất là mặt hàng áo chống nắng.
Chị Nguyễn Minh Tuyền, chủ một shop thời trang ở Thái Hà, quận Đống Đa cho biết, thị trường áo chống nắng năm nay có nhiều kiểu dáng, chất liệu mới, với mức giá dao động từ 80.000 – 1,2 triệu đồng/chiếc. Giá của sản phẩm phụ thuộc vào xuất xứ và chất liệu sản phẩm. Các loại áo bán chạy nhất là áo chống nắng từ vải thô, vải lanh, có giá 150.000 – 300.000 đồng/chiếc. Riêng dòng áo dài, trùm kín qua đầu gối người mặc có giá từ 500.000 đồng/chiếc.
Bên cạnh đó, những sản phẩm cao cấp được nhập từ Nhật Bản hoặc Đài Loan, có khả năng chống tia UV, cách nhiệt có giá cao hơn, dao động ở mức 800.000 – trên 1 triệu đồng/chiếc. “Trung bình mỗi ngày, cửa hàng tôi bán ra khoảng 30 chiếc. Do là đầu hè, giá áo chống nắng thường tăng nhẹ từ 10.000 – 50.000 đồng/chiếc, tùy theo nhu cầu mua của khách” – chị Tuyền chia sẻ.
Chị Thanh Loan ở phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy cho biết: “Những ngày nắng nóng, áo chống nắng là vật bất ly thân của tôi mỗi khi ra đường. Vì thế, tôi vừa mua 1 chiếc áo với giá 800.000 đồng. Tuy đắt một chút nhưng hàng này mặc mát và có thể dùng được vài năm”.
Bên cạnh áo chống nắng, các loại kính, khẩu trang, mũ chống nắng, găng tay cũng được khách hàng ưa chuộng. Các sản phẩm này có giá từ 30.000 - 500.000 đồng/sản phẩm. Năm nay, sản phẩm chống nắng dành cho trẻ nhỏ cũng được các cửa hàng nhập về từ đầu tháng 5, khi mới chớm Hè. Các thiết kế được chú trọng về màu sắc và chất liệu thấm mồ hôi. Các bộ áo trẻ em đi kèm mũ, khẩu trang được bán với giá từ 200.000 – 500.000 đồng/bộ.
Bên cạnh đó, sản phẩm thời trang chống nắng cũng được bán khá rầm rộ trên các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook, sàn thương mại điện tử. Giá các sản phẩm bán trên mạng thường thấp hơn so với thị trường truyền thống khoảng 30.000 – 50.000 đồng/sản phẩm. Tuy nhiên, các sản phẩm bán trên mạng thường không rõ nguồn gốc xuất xứ. Do đó, người tiêu dùng nên cân nhắc việc mua hàng để tránh mua phải hàng kém chất lượng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần