Tai nạn liên hoàn gây chết người trên cao tốc Bắc – Nam hai làn xe

Nguyễn Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 1/3, trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn khiến 2 người thương vong, 4 phương tiện hư hỏng.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Ảnh: Báo Giao thông).
Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Ảnh: Báo Giao thông).

Sáng nay (1/3), trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 phương tiện.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn trên xảy ra vào lúc 2 giờ ngày 1/3 tại Km 194+300 cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo hướng Vĩnh Hảo đi Phan Thiết, thuộc xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

Ban đầu, ô tô mang BKS 77C - 060-75  va chạm với  ô tô mang BKS 89C - 205.68 đang đi cùng chiều rồi tiếp tục va chạm với đầu kéo mang BKS 51C - 665.11 cũng đang đi cùng chiều phía trước. Sau khi bị đâm từ đằng sau, xe đầu kéo mang BKS 51C - 665.11 xảy ra va chạm với xe tải mang BKS 77C - 060.75.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến tài xế xe đầu kéo là anh Nguyễn Ngọc Ý (SN 1983)  tử vong tại chỗ; phụ xe đầu kéo là anh Nguyễn Kim Toàn (SN 1995, quê Khánh Hòa) bị thương phải nhập viện cấp cứu; cả 4 phương tiện đều bị hư hỏng.

Được biết, cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, nơi vừa xảy ra vụ tai nạn trên là dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam phía Đông. Tuy nhiên, hiện tuyến đường này chỉ có 2 làn xe chạy với tốc độ tối đa 80km/h, không có làn dừng khẩn cấp.

Thời gian qua, câu chuyện cao tốc chưa đạt chuẩn ở nước ta tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông đang trở thành đề tài nóng được dư luận đặc biệt quan tâm.