Tầm nhìn nào cho bóng đá Việt

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cuối tháng này, VFF sẽ trình làng bộ khung lãnh đạo mới. Mặc dù ban lãnh đạo mới này đều là những nhân vật cũ của làng bóng đá nói chung và VFF nói riêng nhưng người ta vẫn kỳ vọng, họ sẽ có một kế hoạch hành động thật sự bài bản và hiệu quả để đưa nền bóng đá thoát khỏi cơn khủng hoảng vốn đeo bám trong suốt mấy năm qua.

“Đến đáy rồi”

Trả lời báo chí, ông Lê Hùng Dũng -ứng viên duy nhất cho chức Chủ tịch VFF nói rằng: "Tôi không sợ áp lực vì bóng đá Việt Nam đã đến đáy rồi. Bóng đá Việt Nam không thể tệ hơn được nữa và nhiệm vụ của tôi là hành động để đưa nó đi lên".

Chia sẻ của ông Dũng được đánh giá là chân tình và phản ánh một sự thật không thể phủ nhận về thực trạng đáng buồn của nền bóng đá nước nhà. Chưa bao giờ bóng đá Việt Nam lại bi đát đến như thế. Cấp CLB, nhiều đội bóng bị giải tán vì đơn vị chủ quản kiệt sức. Cũng vì điều này mà nhiều cầu thủ lâm vào tình trạng thất nghiệp.

 
Cương lĩnh tranh cử của ông Dũng sẽ quyết định tầm nhìn của VFF trong nhiệm kỳ tới.
Cương lĩnh tranh cử của ông Dũng sẽ quyết định tầm nhìn của VFF trong nhiệm kỳ tới.
Sân chơi quốc nội thu hẹp phạm vi và sự sôi động làm ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng các đội tuyển. Từ cấp độ U23 đến ĐTQG đều sa sút và không có thành tích trên đấu trường quốc tế. Một hệ quả khó chấp nhận là đội U23, ĐTQG lần lần tiên bị loại ngay từ vòng bảng tại SEA Games và AFF Cup. Điều này khiến cho VFF cũng gặp nhiều khó khăn khi các nhà tài trợ chính như Nike, Honda lần lượt rút lui.

Tham vọng nào cho VFF

Ứng viên Lê Hùng Dũng cho biết, ông vẫn đưa ra cương lĩnh tranh cử mặc dù đang ở thế "một mình một ngựa". Doanh nhân này còn quả quyết, ông đã có cho mình một bản kế hoạch hành động đầy tham vọng và khi được công bố tin chắc nó sẽ khiến dư luận bất ngờ, hứng thú.

Giới chuyên môn cho rằng, cương lĩnh tranh cử của ông Dũng sẽ quyết định tầm nhìn của VFF trong nhiệm kỳ tới. Thế nên, điều mà dư luận quan tâm lúc này là ông Dũng sẽ coi đâu là mặt trận chính cần phải chinh chiến và làm cách nào để giành chiến thắng trong bối cảnh mà bản thân doanh nhân này phải tự thừa nhận là "nhìn đâu cũng thấy đối thủ"?

Ông Dũng nói rằng, "một nhiệm kỳ chỉ có 4 năm nên cần chọn những mục tiêu thật cụ thể và bức thiết để đưa ra hành động phù hợp. Để rồi, những thành công ở từng mặt, từng lĩnh vực đó sẽ mang đến sức bật cho cả nền bóng đá".

Với những phát ngôn như trên, người ta có thể hình dung ra đâu là ưu tiên số 1 của vị Chủ tịch VFF trong tương lai. Đó chắc chắn là đội U19 vốn đang có chuyến tập huấn dài ngày ở châu Âu và ĐTQG nữ đang trên hành trình tìm vé dự World Cup. Theo tính toán của ông Dũng, nếu được đầu tư tốt, đội U19 có thể giành vé dự VCK U20 thế giới vào năm tới. Và từ lứa cầu thủ trẻ này, đội U23 Việt Nam có thể vô địch SEA Games vào năm tới và vô địch AFF Cup trong tương lai không xa.

Người ta tính toán rằng, nếu có được thành công ở cấp độ đội tuyển, niềm tin của dư luận dành cho bóng đá sẽ trở lại. Từ đó, sự đầu từ cộng đồng cho bóng đá sẽ tăng trưởng. Hay nói cách khác, thành công của đội tuyển sẽ thúc đẩy sự phát triển của bóng đá nước nhà.

Thế mới nói, tầm nhìn của VFF trong nhiệm kỳ mới là lấy thành công từ những quãng ngắn để nuôi tham vọng lâu dài. Và để làm được điều đó, VFF phải dốc sức để đầu tư cho các đội tuyển. Nhưng, xin nhấn mạnh rằng, để có thành công trong bóng đá thì chỉ tiền không là chưa đủ. VFF cần lắm một ê kíp tốt và một kế hoạch thật khoa học. Mà điều này lại chỉ có khi VFF nhiệm kỳ mới chính thức hoạt động.