Không khí ấy đã tạo thêm hứng khởi, động lực để bước vào một năm mới với quyết tâm hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ, chỉ tiêu về đích giai đoạn 2021 - 2025, hướng tới Kỷ nguyên mới, Kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc.
Mỗi người, mỗi nhà đã đón Tết với không khí đoàn viên, ấm áp lan tỏa khắp nơi; các hoạt động văn hóa, lễ hội diễn ra sôi động, được quản lý và tổ chức đậm đà bản sắc dân tộc, bảo đảm nếp sống văn minh… khiến Xuân thêm rực rỡ. Giao thông vận tải cơ bản thông suốt, các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông được xử lý nghiêm. Công tác an sinh xã hội được triển khai hiệu quả với nhiều hình thức thiết thực, trong đó toàn quốc đã hỗ trợ, tặng quà Tết cho trên 13,9 triệu lượt gia đình chính sách, hộ nghèo, người lao động… với tổng kinh phí trên 7.800 tỷ đồng. Có thể nói, mục tiêu trong việc tổ chức Tết Nguyên đán vui tươi, đầm ấm, nghĩa tình, sum vầy, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, mọi người, mọi nhà đều có Tết đã đạt được.
Ngay trong những ngày Tết, nhiều cấp, ngành, lực lượng chức năng vẫn miệt mài "phục vụ Nhân dân - vui Xuân, đón Tết", trên các công trường trọng điểm, khí thế lao động vẫn hối hả với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, “ba ca, bốn kíp” để bảo đảm tiến độ các dự án, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội. Đội ngũ công nhân vệ sinh môi trường, điện lực, cấp nước... không quản đêm ngày, giữ cho đường phố luôn sạch đẹp; dòng điện, dòng nước thông suốt... Sự hăng say ấy không chỉ bảo đảm để người dân đón Xuân mới vui tươi, an toàn, mà còn cho thấy quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Mùa Tết đi qua, bước vào năm Ất Tỵ 2025, đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ mới, vận hội mới để tiếp tục hiện thực hóa khát vọng phát triển hùng cường, thịnh vượng. Với tinh thần “bắt tay ngay vào việc”, trên các công trường, nhà máy, người lao động nhanh chóng trở lại nhịp độ tăng tốc trong sản xuất. Từ T.Ư đến các địa phương, đơn vị, sở, ngành, tất cả đã quay trở lại guồng quay công việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm. Từng nhiệm vụ cụ thể tập trung thực hiện ngay được giao đến từng cấp, ngành với tinh thần khẩn trương, quyết liệt và rõ việc.
Tại Hà Nội, trước những nhiệm vụ của năm mới, lãnh đạo TP đã yêu cầu từng cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đặc biệt, có quyết tâm đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Ngay ngày đầu tiên trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết, các công sở đã nhanh chóng nối mạch guồng máy phục vụ người dân nhanh chóng, thuận lợi, không để ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm mọi hoạt động diễn ra thông suốt...
Một năm mới đã đến cùng những mục tiêu mới trong sự phát triển của Thủ đô và cả nước, trong đó, đổi mới, sáng tạo là động lực thành công. Từ một cái Tết an vui, bước vào một mùa Xuân mới, nhiều người kỳ vọng, với những chỉ đạo quyết liệt, cách làm bài bản từ T.Ư đến địa phương, việc thúc đẩy ý thức trách nhiệm, tinh thần khẩn trương để bứt phá từ mỗi người, đây chính là hành động cụ thể, thiết thực góp phần làm nên thành công cho năm 2025 - năm “về đích” và thực hiện thành công chủ đề năm của Chính phủ là "Kỷ cương trách nhiệm; chủ động kịp thời; tinh gọn hiệu quả; tăng tốc bứt phá” và của TP Hà Nội là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.