Tăng ni, phật tử phát huy truyền thống “hộ quốc an dân”, đồng hành cùng Thủ đô

Tin, ảnh: Thanh Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 5/5, tại chùa Giáng, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đã tới thăm và chúc mừng Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2561, dương lịch 2017.

Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Lan Hương.
 

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đến thăm, chúc mừng Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ nhân dịp Đại lễ Phật đản.

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn trân trọng gửi tới Đại lão Hòa thượng, chư tôn đức, các đại biểu và qua Đại lão Hòa thượng gửi đến toàn thể tăng ni, đồng bào phật tử cả nước lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng nhân dịp Lễ Phật Đản Phật lịch 2561, Dương lịch 2017. Đồng thời ghi nhận đánh giá cao, trân trọng biểu dương và chúc mừng những kết quả, đóng góp thiết thực, đầy ý nghĩa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và toàn thể tăng ni, phật tử trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng, bảo vệ và phát triển Thủ đô, đất nước thời gian qua. “Phật giáo Việt Nam nói chung, các vị hòa thượng, chức sắc, tăng ni, phật tử trên địa bàn TP nói riêng luôn phát huy truyền thống “hộ quốc an dân”, đồng hành cùng dân tộc, Thủ đô, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức nhiều hoạt động bác ái, giúp đỡ người nghèo, giữ vững an ninh trật tự, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thiết thực vì Thủ đô và đất nước”, Phó Bí thư Thành ủy khẳng định.
 
Phó Bí thư Thành ủy tin tưởng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp, các vị hòa thượng, chức sắc, tăng ni, phật tử Thủ đô và cả nước tích cực hưởng ứng Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2561 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đoàn kết, tập trung trí tuệ tổ chức thành công Đại hội Phật giáo Hà Nội, tiến tới Đại hội Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022). Trên tinh thần này, Phó Bí thư Thành ủy mong muốn, với trọng trách của mình, Đại lão Hòa thượng tiếp tục lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam đoàn kết, thống nhất, tổ chức thành công Đại hội, đồng thời chỉ dẫn tăng ni, phật tử thực hiện tốt phương châm hoạt động Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội, tích cực góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô ngày càng giàu mạnh, văn minh, Nhân dân ấm no, hạnh phúc.
 
Cảm ơn sự quan tâm chúc mừng của đoàn đại biểu lãnh đạo TP, Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh, nhiều năm qua, TP Hà Nội đã tạo điều kiện, giúp đỡ tổ chức tốt các hoạt động phật sự trên địa bàn TP cũng như tổ chức thành công đại hội Phật giáo cấp quận, huyện, thị xã. Hòa thượng tin tưởng rằng, với sự giúp đỡ của TP, Đại hội Phật giáo Hà Nội và Đại hội Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ VIII sẽ thành công tốt đẹp...