Tàu sân bay Mỹ sẽ đến Việt Nam vào năm tới

Lan Hương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tàu hàng không mẫu hạm Mỹ sẽ thăm Việt Nam vào năm tới, Lầu Năm Góc cho biết trong một tuyên bố hôm 8/8.

Đây là dấu hiệu mới nhất trong việc tăng cường quan hệ giữa 2 nước.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch đã nhất trí về chuyến thăm của tàu sân bay Mỹ trong cuộc gặp tại trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ hôm thứ Ba (8/8).
 Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch.
Đây được cho là lần đầu tiên một chiếc hàng không mẫu hạm của Mỹ đến Việt Nam kể từ năm 1975.
Theo truyền thông quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bàn bạc về khả năng việc tàu sân bay Mỹ đến Việt Nam với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi hai nhà lãnh đạo có cuộc gặp tại Nhà Trắng hồi tháng 5.
Quan hệ giữa hai nước đã được cải thiện đáng kể sau chuyến thăm này của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Chuyến thăm nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện, được xác lập năm 2013, tiếp tục phát triển hiệu quả và thực chất trên cả 3 bình diện song phương, khu vực và quốc tế, là sự tiếp nối chuyến thăm Mỹ năm 2015 của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Một loạt các thoả thuận kinh tế lớn đã được doanh nghiệp hai bên ký kết với trị giá hơn 10 tỷ đô la, góp phần tạo việc làm và tăng trưởng ở cả hai nước.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần