Thái Lan nỗ lực tìm kiếm hơn 50 người mất tích trong vụ lật tàu tại đảo Phuket

Nguyễn Phương (Theo CNN)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 6/7, công tác cứu hộ các nạn nhân trong vụ lật tàu thủy ở Phuket, Thái Lan do gặp sóng lớn đã được nối lại sau khi bị tạm dừng vì đêm tối và tình hình thời tiết xấu.

Giới chức Thái Lan cho biết, số người mất tích trong vụ lật tàu du lịch ở đảo Phuket do gặp sóng lớn đã lên tới con số 53.
Số người mất tích trong vụ lật tàu du lịch ở đảo Phuket, Thái Lan do gặp sóng lớn đã lên tới con số 53.
Chiếc tàu bị lật mang tên Phoenix PC, chở theo ít nhất 105 người, gồm 93 khách du lịch, 1 hướng dẫn viên và 11 thủy thủ đoàn, gặp nạn tại Koh Hei khi đang trên đường từ Koh Racha về Phuket. Phần lớn du khách trên tàu gặp nạn là người Trung Quốc đi nghỉ mát tại đảo Phuket.
Trung tá Somsak Sophakarn - Phó Giám đốc Sở cảnh sát Chalong, tỉnh Phuket thông báo Hải quân Thái Lan đã cứu được 48 người trong số hơn 100 người trên chiếc phà bị lật ngoài khơi đảo Phuket.
Theo Tân Hoa xã, tính tới thời điểm hiện tại, đã có 1 người thiệt mạng và 53 người vẫn còn mất tích trong vụ chìm tàu chở khách du lịch ở đảo Phuket của Thái Lan xảy ra chiều 5/7.
Công tác cứu hộ các nạn nhân đã được nối lại trong sáng 6/7 sau khi bị tạm dừng vì đêm tối và tình hình thời tiết xấu. 
Vụ lật tàu xảy ra vào lúc 16h ngày 5/7 (theo giờ địa phương), do một ngọn sóng cao 5m gây ra, làm nước tràn vào tàu và khiến con tàu nghiêng dần.
Tỉnh trưởng Phuket Noraphat Plothong cũng cho rằng, sóng biển dâng cao đến 5m là nguyên nhân khiến tàu bị chìm. Trước đó, tàu này đã nhận được cảnh báo tình hình thời tiết bất lợi nhưng vẫn bất chấp và thực hiện hành trình.
Cũng trong ngày 5/7, một du thuyền chở 39 khách bị chìm ở đảo Koh Mai Ton gần đảo Phuket, nhưng tất cả nạn nhân đều được giải cứu.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần