Thặng dư thương mại của Eurozone đạt mức kỷ lục

Nguyễn Phương (Theo MarketWatch
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), thặng dư thương mại của Khu vực đồng euro (Eurozone) trong tháng 3/2017 đạt mức cao nhất kể từ năm 1999 nhờ xuất khẩu tăng mạnh.

Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) cho biết, thặng dư thương mại của Khu vực đồng euro (Eurozone) đạt 30,9 tỷ euro (34,1 tỷ USD) trong tháng 3 năm nay.
Thặng dư thương mại của Khu vực đồng euro (Eurozone) trong tháng 3 tăng gần gấp đôi so với tháng 2 (17,8 tỷ euro) và tăng cao hơn so với con số 28,2 tỷ euro của cùng kỳ năm ngoái. 
Thống kê cho thấy trong tháng 3, kim ngạch xuất khẩu của Eurozone tăng 13% lên 202,3 tỷ euro, kim ngạch nhập khẩu cũng tăng 14%.
 Thặng dư thương mại của Eurozone đạt 30,9 tỷ euro (34,1 tỷ USD) trong tháng 3 năm nay. Ảnh:Getty.
Mức tăng này thể hiện hoạt động trao đổi thương mại của Eurozone không bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng chủ nghĩa bảo hộ, đặc biệt là sau những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Theo báo cáo của Eurostat, tổng sản phẩm quốc nội của 19 thành viên khu vực Eurozone tăng 0,5% so với quý IV năm ngoái và tăng 1,7% so với quý I năm nay.
Trong quý I/2017, kim ngạch xuất khẩu của 28 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) sang Mỹ tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu từ Mỹ tăng hơn 4%. Theo đó, thặng dư thương mại giữa các EU và Mỹ tăng lên 30,6 tỷ euro, so với mức 23,6 tỷ euro trong quý I/2016. 
EU cũng tăng cường xuất khẩu sang các đối tác thương mại lớn của khối này trong quý I/2017, với kim ngạch xuất khẩu sang Nga tăng 28% và sang Trung Quốc tăng 22%.
Tuy nhiên, kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc chỉ tăng 3%. Điều này giúp giảm thâm hụt thương mại của EU với Bắc Kinh xuống 41,7 tỷ euro, so với mức 47,3 tỷ euro của cùng kỳ năm trước./.