Thanh Trì hướng tới môi trường xanh - sạch - đẹp

Bài, ảnh: Nguyễn Trường
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thanh Trì là một trong những địa phương của TP được đánh giá triển khai tốt công tác bảo vệ môi trường bằng những việc làm thiết thực.

Nhiều phong trào vệ sinh môi trường (VSMT) đặc biệt là vào những ngày cuối tuần đã lôi cuốn được đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn cùng tham gia giúp đem lại môi trường xanh - sạch - đẹp cho huyện ngoại thành phía Nam TP.

 Người dân huyện Thanh Trì tham gia tổng vệ sinh sáng thứ bảy hàng tuần .  Ảnh  Nhuệ Anh
Ngày cuối tuần đầy ý nghĩa

Có mặt tại một số xã trong huyện Thanh Trì như Liên Ninh, Đại Áng, Vĩnh Quỳnh, Tứ Hiệp... váo sáng thứ Bảy một ngày đầu tháng 5, phóng viên thực sự bất ngờ khi chứng kiến cảnh tổ công tác với toàn thể lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện cùng các phòng, ban chuyên môn, cán bộ 16 xã, thị trấn và hàng nghìn người dân miệt mài vớt rác tại những dòng sông. Không chỉ có vậy, công tác triển khai trồng cây xanh, cây hoa tại các tuyến đường và nhất là ven dòng sông Nhuệ, sông Tô Lịch cũng được quan tâm. Và những bụi cây, cỏ dại mọc ven đường được phát quang, nhổ bỏ để tạo cho môi trường đường phố, khu dân cư xanh - sạch - đẹp.
Chủ tịch UBND xã Liên Ninh Nguyễn Văn Ảnh chia sẻ: “Cứ từ 6 giờ 30 phút ngày thứ Bảy hàng tuần, hơn 300 cán bộ, đảng viên, Nhân dân 5 thôn của xã đã có mặt tại khu vực dọc sông Om và những tuyến đường trong xã tập trung thu gom rác thải và trồng cây. Trước đây, sông Om chảy qua địa bàn xã bị ô nhiễm do người dân xả rác và nước thải ra sông. Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện trong công tác bảo vệ môi trường, đầu năm 2017, UBND xã đã tuyên truyền, vận động đến từng cá nhân, hộ gia đình nên không còn tình trạng xả rác, nước thải bừa bãi. Đến nay, cứ vào chiều thứ Sáu và sáng thứ Bảy hàng tuần là cán bộ, đảng viên, người dân lại "hò" nhau cùng tham gia tổng VSMT".
Duy trì phong trào

Trưởng phòng TN&MT huyện Thanh Trì Nguyễn Danh Huy cho biết, những ngày cuối tuần đã trở thành ngày hội trồng cây, trồng hoa; việc nhổ cỏ dại, thu gom rác thải, phát quang bụi cây xanh ảnh hưởng đến hoạt động giao thông đã trở thành phong trào thiết thực trên toàn địa bàn huyện được cán bộ, người dân các xã, thị trấn hưởng ứng, duy trì cho đến nay. Có được thành công này là do xuất phát từ việc lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, cán bộ các ban, ngành của huyện đã hăng hái đi đầu thực hiện. Từ đó, các địa phương nghiêm túc thực hiện theo.

Phấn khởi nói về kết quả sau hơn một năm thực hiện, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Đặng Đức Quỳnh khẳng định: “Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 31/5/2017 của Thành ủy về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn TP đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Ngay sau đó, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo đúng chỉ đạo của TP. Thời gian đầu, lãnh đạo huyện liên tục đi kiểm tra đột xuất các xã nhận thấy một số địa phương chưa tích cực vào cuộc. Qua đó, tại cuộc họp giao ban, lãnh đạo UBND huyện đã nghiêm túc nhắc nhở. Nhờ vậy đến nay, 16 xã, thị trấn của huyện Thanh Trì đã coi đây là trách nhiệm, việc làm thường xuyên. Và đã thành nếp, hàng tuần các địa phương gửi kế hoạch về huyện nêu rõ thời gian, địa điểm sẽ tổng VSMT tạo thành phong trào lan tỏa. Và, thời gian qua UBND huyện đã lấy hoạt động này là một trong những tiêu chí để đánh giá, đưa vào bình xét thi đua hàng tháng, quý, tổng kết năm”.

“Từ tháng 5/2017 đến nay, toàn huyện đã tổ chức 655 đợt ra quân VSMT với 31.192 lượt người tham gia thu gom, vận chuyển đi xử lý 5.532 tấn rác thải. Trồng được 21.540m2 hoa các loại, trồng 3.842 cây xanh, cây bóng mát tại các tuyến đường, trường học”. - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Thanh Trì Nguyễn Duy Tấn