Thêm một bang cấm sắc lệnh di trú của Tổng thống Trump

Lan Hương (Theo USA Today)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nữ Thẩm phán bang Virginia cuối ngày 13/2 đã ra lệnh cấm sơ bộ với sắc lệnh cấm nhập cảnh với công dân 7 nước đạo Hồi của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nữ Thẩm phán Leonie Brinkema (bang Virginia) cho rằng, sắc lệnh của Tổng thống Mỹ đã gây ra những thiệt hại “không thể khắc phục” đối với bang và ra phán quyết, những người thường trú hợp pháp tại bang Virginia, những người đã có thị thực hoặc vợ/chồng của những người đã có thị thực hợp lệ đều không phải chịu sắc lệnh này.
 Người dân phản đối sắc lệnh di trú của Tổng thống Trump.
Phán quyết của Tòa án bang Virginia được đưa ra vài ngày sau khi Thẩm phán Brinkema chỉ trích mạnh mẽ sắc lệnh di trú do không có bằng chứng về việc du khách đến từ 7 quốc gia Hồi giáo Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria, và Yemen đem lại mối đe dọa an ninh quốc gia cụ thể.
Đây tiếp tục là một bước thụt lùi về mặt pháp lý đối với chính quyền của Tổng thống Trump khi Tòa phúc thẩm khu vực 9 tuần trước đã ra phán quyết “treo” sắc lệnh di trú này.
Cố vấn chính sách cấp cao của Nhà Trắng Stephen Miller ngày 12/2 chỉ trích phán quyết của một tòa án Mỹ từ chối khôi phục sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump về cấm nhập cảnh đối với những người đến từ 7 quốc gia Hồi giáo.
Ông Miller cho rằng Tòa phúc thẩm liên bang khu vực 9 tại San Francisco đã "đi quá xa" khi ra phán quyết tạm hủy bỏ sắc lệnh của Tổng thống Trump về hạn chế nhập cư. Quan chức trên đồng thời cho biết chính quyền Washington đang xem xét hàng loạt phương án, trong đó có khả năng ban hành một sắc lệnh mới.