Thêm một ngành công nghiệp Mỹ bị Trung Quốc khai thác

Hương Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro kiến nghị, Trung Quốc đang lợi dụng nhiều kẽ hở để làm suy yếu thuế quan của Mỹ đối với thiết bị năng lượng mặt trời.

Hệ thống 'pin mặt trời 2 mặt' - loại pin công nghệ mới có thể tạo điện từ cả 2 mặt. 
Theo ông Navarro, Bắc Kinh đã cố gắng "lách thuế" mà chính phủ Mỹ áp dụng đối với nhập khẩu năng lượng mặt trời hồi năm ngoái, bằng cách tận dụng sự miễn trừ đối với các tấm pin mặt trời 2 mặt.
Trợ lý của Tổng thống Trump cảnh báo, đây là một lỗ hổng cần trám lại nhanh chóng.
Tháng 6 năm nay, Chính quyền Trump gây bất ngờ với ngành CN năng lượng tái tạo khi miễn trừ thuế cho các tấm pin mặt trời 2 mặt, cùng với một số sản phẩm khác. Quyết định này được xem là sự hỗ trợ cho nhiều tiện ích của Mỹ hiện nay.
Tuy nhiên, chưa đầy 4 tháng sau khi cấp giấy miễn trừ, Washington quyết định từ chối với lý do nó sẽ dẫn đến việc nhập khẩu nhiều hơn. Kiến nghị ​​của ông Navarro sẽ được Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ xem xét, khi tòa đã trì hoãn quyết định của Chính phủ đến ít nhất là hôm nay (21/11).
"Thật đáng tiếc khi Trung Quốc tiếp tục tấn công ngành CN năng lượng mặt trời của Mỹ bằng các hoạt động thương mại không công bằng, và cố gắng loại trừ thuế quan", ông Navroro viết trong một email.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần