Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Thị trường chứng khoán: Loay hoay tìm lực đỡ

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Chỉ một tuần sau khi Sở Giao dịch chứng khoán (GDCK) TP Hồ Chí Minh (HoSE) kéo dài thời gian giao dịch đến 15 giờ chiều, ngày 29/7, Sở GDCK Hà Nội (HNX) cũng bắt đầu thực hiện bước đi này nhằm thu hút thêm giao dịch của khối nhà đầu tư ngoại, tăng tính thanh khoản đã giảm mạnh trong thời gian qua.

Tuy nhiên, việc chỉ số HNX “rơi” ngay trong ngày đầu tiên vận hành hệ thống giao dịch mới và kéo dài thời gian giao dịch cho thấy chủ trương của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vẫn chưa thể nâng đỡ được thị trường.

Thị trường chứng khoán: Loay hoay tìm lực đỡ - Ảnh 1

Dù đã có nhiều cải tiến trong giao dịch nhưng diễn biến của thị trường chứng khoán chưa đáp ứng được kỳ vọng của nhà đầu tư. Ảnh: Khánh Linh

Giao dịch không như kỳ vọng

HoSE chính thức nới thời gian giao dịch đến 15 giờ từ ngày 22/7/2013 và qua thống kê cho thấy, thanh khoản tăng đến 30% so với bình quân một tháng trước thời điểm kéo dài thời gian giao dịch. Số lệnh đặt mua, đặt bán tăng nhiều hơn so với trước, đạt 54.866 lệnh/phiên, tăng gần 1.000 lệnh. Đặc biệt, giao dịch của khối ngoại đã tăng nhiều hơn (tăng mạnh 47,5%), đáp ứng được mục đích thu hút nhiều hơn sự quan tâm của nhà đầu tư ngoại bởi có sự tương thích giữa các sàn về múi giờ. Tuy nhiên, sự khởi sắc của sàn HoSE lại được các công ty chứng khoán (CTCK) nhìn nhận xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó không nhấn mạnh đến yếu tố kỹ thuật là kéo dài thời gian giao dịch, bằng chứng là trong một số phiên cuối tuần qua, khối ngoại đã bán ròng trở lại.

Yếu tố tích cực được kỳ vọng kéo dài sang tuần này khi HNX chính thức nới thời gian giao dịch cũng như áp dụng hệ thống giao dịch mới (từ ngày 29/7) cho phép tăng năng lực xử lý của hệ thống đạt 20 - 30 triệu lệnh/phiên giao dịch, đảm bảo khả năng xử lý lệnh trong cùng một thời điểm đạt 15.000 - 20.000 lệnh/giây, gấp hơn 20 lần năng lực của hệ thống hiện tại. HNX còn áp dụng các loại lệnh mới trên thị trường, trong đó đáng chú ý nhất là sử dụng lệnh ATC (lệnh giao dịch để xác định giá đóng cửa), tương tự sàn HoSE. Tuy nhiên, kết thúc phiên, nhà đầu tư (NĐT) đã thể hiện sự thận trọng khi cả 2 sàn đều giảm điểm, HoSE đóng cửa mất 8,24 điểm; HNX đóng cửa mất 1,64 điểm; giá trị giao dịch không tăng mạnh so với trung bình phiên của tuần trước đó.

Không tách khỏi các yếu tố cơ bản

Các chuyên gia phân tích FPTS cho rằng, việc áp dụng thời gian giao dịch đến 15 giờ trên HNX sẽ không ảnh hưởng nhiều đến diễn biến của thị trường. Việc nâng cấp hệ thống giao dịch và kéo dài thời gian có hiệu ứng tốt hay không còn phụ thuộc vào xu hướng, tâm lý thị trường.
 
Thị trường chứng khoán: Loay hoay tìm lực đỡ - Ảnh 2
 
Thời gian giao dịch kéo dài cùng việc thực hiện nhiều lệnh phức tạp khiến nhà đầu tư mệt mỏi. Ảnh: Linh Anh

 
CTCK Bảo Việt cũng không nhìn thấy sự tích cực đáng kể của các biện pháp thay đổi về mặt kỹ thuật với thị trường khi cho rằng đà hồi phục vừa qua của thị trường không thực sự được hỗ trợ mạnh của dòng tiền khi chủ yếu nhờ vào lực đẩy tại một số cổ phiếu lớn bluechips và sự lệch pha trên 2 sàn diễn ra trong thời gian quá dài.

Trong quá khứ cũng đã có những giai đoạn lệch pha khiến thị trường sụt giảm mạnh như giai đoạn tháng 5/2011, tháng 8/2012 và tháng 4/2013. Yếu tố quan trọng khác ảnh hưởng đến thị trường là các thông tin cơ bản, theo CTCK này, ở thời điểm hiện tại không mang tính đột biến và đa phần đều đã nằm trong dự đoán và kỳ vọng của NĐT.

Về phần mình, các NĐT cá nhân lại cảm thấy mệt mỏi với việc kéo dài thời gian giao dịch và áp dụng nhiều lệnh phức tạp. Một NĐT lớn tại CTCK Sài Gòn SSI cho hay, nếu như trước kia NĐT có thể nghỉ sớm vào buổi chiều và có thời gian trao đổi thông tin, tra cứu dữ liệu liên quan đến DN, và cổ phiếu quan tâm thì nay, đến gần 15 giờ 30, NĐT mới ra khỏi sàn. Với những NĐT này, coi chứng khoán là việc đầu tư chuyên nghiệp, nghiêm túc nên không có chuyện sàn giao dịch đang hoạt động mà NĐT không theo dõi bảng điện tử. Hơn nữa, theo NĐT này, sàn HNX lại cho phép hủy lệnh trong phiên ATC càng khiến NĐT phải chú ý canh vì kết quả đóng cửa phiên có thể không phản ánh chính xác theo diễn biến từ đầu phiên chiều. Sự mệt mỏi và kém hào hứng của NĐT cũng là điều dễ hiểu.

Trong khi các CTCK khác lại cho rằng, thông tin có ảnh hưởng đến giao dịch trên 2 sàn tuần này đến từ kết quả kinh doanh của các DN, những thông tin về tình hình kinh tế vĩ mô tháng 7, tình hình giải quyết nợ xấu... chứ không phải là việc kéo dài thời gian giao dịch. Rõ ràng, dù Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành nhiều giải pháp để “cứu” thị trường chứng khoán nhưng chừng nào những yếu tố cơ bản chưa có sự chuyển biến tích cực, các thành viên của thị trường vẫn phải loay hoay tìm lực đỡ cho chính mình.