Thủ tướng Abe từ chức, nói lời tiếc nuối về Nga

Hương Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng tại vị lâu đời nhất của Nhật Bản Shinzo Abe chính thức tuyên bố từ chức trong một cuộc họp báo tại Tokyo chiều nay (28/8).

"Tôi không còn có thể đáp ứng được sự kỳ vọng của người dân Nhật Bản, tôi đã quyết định rằng mình không nên đảm nhiệm vị trí Thủ tướng nữa. Vì vậy, tôi đã quyết định từ chức", ông Abe tuyên bố, sau khi bày tỏ lo ngại về việc sức khỏe yếu của bản thân có thể "dẫn đến những quyết định chính trị sai lầm".
Ông Abe tạm thời vẫn lãnh đạo chính phủ cho đến khi một thủ tướng mới được bổ nhiệm.
Đáng chú ý, cũng trong buổi họp báo, ông Abe tỏ ý tiếc nuối phải rời nhiệm sở trước khi có thể ký thành công một hiệp ước hòa bình với Nga.
"Thật đáng tiếc khi tôi không thể tự mình thực hiện tham vọng ký hiệp ước hòa bình với Nga, thông qua sửa đổi hiến pháp", ông Abe nói, ám chỉ mục tiêu được cả Tokyo và Moscow theo đuổi thời gian qua, nhằm chấm dứt tranh chấp lãnh thổ đối với quần đảo Kuril kể từ sau Thế chiến II.
Ông Abe nói thêm rằng, ngay cả sau khi ông từ chức, Nhật Bản hướng tới ký kết một thỏa thuận hòa bình với Nga.
Nhấn mạnh việc Thủ tướng Abe và nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin đã có "mối quan hệ hợp tác tuyệt vời", phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 28/8 nói rằng Moscow lấy làm tiếc về quyết định của ông Abe, đồng thời hy vọng người kế nhiệm của ông sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa mối quan hệ Nga - Nhật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần