Thủ tướng Medvedev khẳng định kinh tế Nga vẫn trụ vững trước lệnh trừng phạt mới của Mỹ

Nguyễn Phương (Theo Tass)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết nền kinh tế nước này hoàn toàn chống đỡ được với các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ trong bối cảnh đồng ruble mất giá ngày thứ 3 liên tiếp so với USD và euro.

Phát biểu tại phiên điều trần tại Đuma quốc gia (Hạ viện) ngày 11/4 về hoạt động của Chính phủ Nga trong 6 năm qua, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ thực chất là cạnh tranh không lành mạnh, kìm hãm sự phát triển của Nga, gây khó khăn cho nền kinh tế, thị trường tiền tệ và thị trường chứng khoán.
 Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev.
"Rõ ràng chúng tôi đang phải đối mặt với áp lực này. Chúng tôi đã học cách đối phó với các biện pháp trừng phạt này và phải biến chúng thành lợi thế cho nền kinh tế", ông Medvedev nói thêm.
Do làn sóng bán tháo của nhà đầu tư, đồng ruble của Nga đã giảm 1,4%, xuống 63,9 ruble đổi 1 USD trong phiên ngày 11/4 sau khi lao dốc 2,7% trong phiên trước đó. So với đồng euro, tỷ giá đồng ruble ở mức 80 ruble đổi 1 euro.
Người phát ngôn của Tổng thống Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov, cho rằng xu hướng bán tháo đồng ruble chỉ phản ánh "một tâm lý lo lo ngại nhất thời của nhà đầu tư" sau khi Bộ Tài chính Mỹ thông báo các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga hôm 6/4. 
Trước đó, Thống đốc Ngân hàng trung ương Nga Elvira Nabiullina hôm 10/4 vừa qua tuyên bố kinh tế nước này vẫn có thể trụ vững bất chấp các lệnh trừng phạt mới của Mỹ.
Thống đốc Elvira Nabiullina khẳng định ngân hàng trung ương Nga đã chuẩn bị một loạt giải pháp, sẵn sàng hành động trong tình huống gia tăng nguy cơ bất ổn đối với thị trường tài chính. "Hiện chưa thấy rủi ro nào tác động đến sự ổn định thị trường tài chính Nga, ngay cả trong bối cảnh đồng rubble tiếp tục mất giá so với đồng USD và euro", bà Nabiullina cho biết.
 Trong phiên 11/4, đồng ruble mất giá ngày thứ 3 liên tiếp so với USD và euro.
Bà Nabiullina cũng cho rằng các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ đối với Nga đã khiến cho thị trường giảm sút, cũng như sự bất ổn tăng cao, cần có thời gian để các thị trường và nền kinh tế làm quen với điều này.