Thửa đất đứng tên mẹ, bố đòi sang tên sổ đỏ cho con riêng được không?

Thái San
Chia sẻ Zalo

Câu hỏi

Mẹ tôi mất 1995, bố mẹ tôi có 3 con chung đều là con gái. Đến năm 2000, bố tôi lấy vợ 2 có thêm một em trai. Mẹ tôi được ông bà ngoại tặng cho riêng một mảnh đất, nay bố tôi đòi sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho người con trai riêng của bố có được không?

 Trả lời

Mặc dù pháp luật có quy định con cái có quyền ngang nhau, bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong quan hệ pháp luật về thừa kế, chia tài sản. Tuy nhiên, vẫn có không ít gia đình duy trì suy nghĩ trọng nam, khinh nữ và dồn toàn bộ tài sản gia đình cho con trai.

Luật sư Đặng Thị Vân Thịnh
Luật sư Đặng Thị Vân Thịnh

Nếu như gia đình bạn đồng ý, chấp nhận yêu cầu của bố bạn thì bố bạn mới có quyền sang tên sổ đỏ cho cậu em trai. Tuy nhiên, có thể thấy tâm lý chung của 3 chị em bạn là không muốn bố cho người em trai tất cả thửa đất, do nguồn gốc lại được ông bà ngoại bạn tặng cho riêng mẹ bạn.

Thời điểm bố mẹ bạn mất năm 1995 vẫn còn thời hiệu chia thừa kế, bố bạn và 3 chị em bạn đều là hàng thừa kế thứ nhất, hưởng quyền lợi, nghĩa vụ ngang nhau về di sản thửa kế do mẹ bạn để lại. Trong trường hợp gia đình không thống nhất được việc phân chia di sản thừa kế, các bạn có quyền khởi kiện chia thừa kế ra Tòa án để phân chia theo pháp luật.

Luật sư Đặng Thị Vân Thịnh - Văn phòng Luật sư Kết Nối, Hà Nội

Câu hỏi bạn đọc xin gửi về địa chỉ: Báo Kinh tế & Đô thị, số 21 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội; Email: bandoc@ktdt.com.vn