Tiếp tục triển khai khu dân cư an toàn phòng cháy, chữa cháy ở Thanh Trì

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thượng tá Lã Văn Tuyên, Phó trưởng Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đề nghị, với các khu dân cư trên địa bàn xã cần thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các tiêu chí xây dựng khu dân cư an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Ngày 29/7, Công an huyện Thanh Trì và UBND xã Liên Ninh tổ chức triển khai xây dựng khu dân cư an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn xã.

Công an huyện Thanh Trì và UBND xã Liên Ninh tổ chức triển khai xây dựng khu dân cư an toàn phòng cháy, chữa cháy...
Công an huyện Thanh Trì và UBND xã Liên Ninh tổ chức triển khai xây dựng khu dân cư an toàn phòng cháy, chữa cháy...

Mô hình “Khu dân cư an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ” đáp ứng yêu cầu bốn tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện tại chỗ, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ. UBND xã Liên Ninh sẽ triển khai thí điểm mô hình tại thôn Phương Nhị để từ đó đánh giá, nhân rộng ra toàn địa bàn.

Về mô hình trên, Chủ tịch UBND xã Liên Ninh Tạ Duy Đông cho biết, xác định nhiệm vụ công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là hết sức quan trọng, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân tham gia công tác phòng cháy; đồng thời đề cao vai trò, trách nhiệm, của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân tự giác, tích cực trong việc tổ chức hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, UBND xã Liên Ninh tổ chức triển khai xây dựng khu dân cư an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. "Đây sẽ là dấu mốc trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của xã, là tiền đề góp phần xây dựng xã Liên Ninh an ninh, an toàn, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc", ông Tạ Duy Đông nhấn mạnh.

Thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy.
Thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy.

Thông tin từ đầu năm 2022 đến nay huyện Thanh Trì đã xảy ra 7 vụ cháy, 24 sự cố cháy, tuy không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản được thống kê đã lên tới gần 555 triệu đồng, Thượng tá Lã Văn Tuyên, Phó trưởng Công an huyện Thanh Trì đề nghị, với các khu dân cư trên địa bàn xã cần thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các tiêu chí xây dựng khu dân cư an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ góp phần xây dựng môi trường làm việc, môi trường sống an lành hạnh phúc trên địa bàn.

Trong dịp này, UBND xã Liên Ninh cũng tổ chức kiện toàn các đội phòng cháy, chữa cháy dân phòng tại các khu dân cư, đồng thời Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an huyện Thanh Trì) cũng tổ chức tập huấn kiến thức an toàn phòng cháy, chữa cháy đến cán bộ, dân phòng, các hộ kinh doanh, sản xuất trên địa bàn xã.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần