Tin tức thế giới hôm nay 28/12: Tổng thống Trump cam kết “tin tốt” về gói cứu trợ Covid-19

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ông Trump hứa hẹn "tin tốt" về dự luật gói cứu trợ Covid-19; các nước vùng Vịnh tổ chức hội nghị tìm cách hóa giải mâu thuẫn… là những tin quốc tế mới nhất trong ngày 28/12.

Ông Trump hứa hẹn 'tin tốt' về gói cứu trợ Covid-19
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 27/12 hứa hẹn "tin tốt" về dự luật cứu trợ Covid-19 khổng lồ mà ông từ chối ký, nhưng không nói thêm chi tiết. "Tin tốt về Dự luật cứu trợ Covid. Hãy chờ thêm thông tin", Tổng thống Trump viết trên Twitter trong lúc đi nghỉ Giáng sinh tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, Florida.
Tổng thống Mỹ và Đệ nhất phu nhân lên đường tới khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago hôm 23/12. Ảnh: AP

Ông Trump từ chối ký vào dự luật cứu trợ Covid-19 trị giá 900 tỷ USD đã được quốc hội thông qua sau nhiều tháng đàm phán, yêu cầu sửa dự luật để mỗi người dân Mỹ phải được nhận 2.000 USD cứu trợ, thay vì 600 USD.
Sự trì hoãn cũng đe dọa đóng cửa chính phủ vào ngày 29/12, vì gói cứu trợ là một phần của dự luật chi tiêu lớn hơn, dù các nhà lập pháp có thể chấp thuận gia hạn ngân sách tạm thời để chính phủ tiếp tục hoạt động.
Tổng thống đắc cử Joe Biden hôm 28/12 cảnh báo "hậu quả tàn khốc" nếu ông Trump tiếp tục từ chối ký vào dự luật.
Các nước vùng Vịnh tổ chức hội nghị tìm cách hóa giải mâu thuẫn
Ngoại trưởng các nước vùng Vịnh ngày 27/12 đã tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm thúc đẩy hợp tác trước thềm hội nghị thượng đỉnh khu vực vào tháng tới trong bối cảnh các bên nỗ lực chấm dứt những bất đồng giữa liên minh do Ả Rập Saudi đứng đầu và Qatar.
 Các nước vùng Vịnh tổ chức hội nghị tìm cách hóa giải mâu thuẫn
Ngoại trưởng các nước Ả Rập Saudi, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Bahrain, Oman và Kuwait đã tham dự hội nghị do Bahrain tổ chức trong khi Qatar cử thứ trưởng ngoại giao tham dự sự kiện này.
Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Kuwait, đại diện của 6 quốc gia thành viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) đã phát biểu về "những đề xuất liên quan tới việc ủng hộ và tăng cường hợp tác vùng Vịnh trong nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế và xã hội".
Bahrain cho biết ngoại trưởng các nước GCC sẽ chuẩn bị nội dung cho hội nghị thượng đỉnh GCC lần thứ 41 vào ngày 5/1/2021.
Phó Tổng thống Brazil nhiễm Covid-19
Văn phòng Phó Tổng thống Brazil Hamilton Mourao thông báo ông đã dương tính với virus SARS-CoV-2, góp tên vào danh sách hàng loạt quan chức nước này nhiễm Covid-19.
 Phó Tổng thống Brazil Hamilton Mourao có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.
Văn phòng của Phó tổng thống Mourao cho biết ông nhận kết quả xét nghiệm vào chiều 27/12 và sẽ tự cách ly tại Điện Jabiru, thủ đô Brasilia, nơi ở chính thức dành cho phó tổng thống.
Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro hồi tháng 7 cũng nhiễm Covid-19 và phải tự cách ly tại nhà. Một nửa nội các của ông dương tính với virus trong những tháng qua.
Chính quyền Tổng thống Bolsonaro bị chỉ trích vì cách xử lý đại dịch, bao gồm việc đánh giá thấp mức độ nguy hiểm của Covid-19, phản đối các biện pháp phong tỏa và khuyến khích dùng hydroxychloroquine - loại thuốc trị sốt rét được cho là không hiệu quả trong điều trị.
Tổng thống Putin sẽ sớm tiêm vaccine Sputnik V
Điện Kremlin hôm 27/12 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định sẽ tiêm vaccine Sputnik V nhằm phòng chống Covid-19.
Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc hội đàm trực tuyến, ngày 20/11
"Tổng thống nói ông sẽ tiêm vaccine. Ông ấy đã đưa ra quyết định này và đang chờ đến khi mọi thủ tục hoàn tất", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với kênh truyền hình quốc gia Nga Rossiya 1.
Nga đã khởi động chương trình tiêm chủng tự nguyện vaccine Sputnik do nước này sản xuất từ đầu tháng 12 với những nhóm người dễ bị tổn thương nhất.
Tổng thống Putin, 68 tuổi, từng khẳng định vaccine do Nga sản xuất hiệu quả và an toàn, thêm rằng ông không nhìn thấy bất kỳ lý do gì để không tiêm./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần