Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh:

Tổ chức cuộc thi hát ca khúc Tomodachi – Tình bạn

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cuộc thi hát ca khúc Tomodachi - Tình bạn sẽ được Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh (JCCH) tổ chức tại 5 TP ở Việt Nam, để chọn ra 5 bạn trẻ đạt giải ở các lứa tuổi sang Nhật Bản hợp xướng giao lưu với các bạn Nhật.

Chiều 12/9, Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh phối hợp với JCCH tổ chức họp báo nhằm thông tin về cuộc thi hát ca khúc hữu nghị Tomodachi - Tình bạn.

Cuộc thi này nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam – Nhật Bản (1973 – 2023).

Ông Ono Masuo - Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh tin rằng giao lưu qua bài hát “Tình bạn” sẽ đọng lại trong lòng tất cả những người tham gia. 
Ông Ono Masuo - Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh tin rằng giao lưu qua bài hát “Tình bạn” sẽ đọng lại trong lòng tất cả những người tham gia. 

Ông Mizushima Kozo – Chủ tịch JCCH cho biết, ngày 21/9/2023 sẽ là dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. Để chào mừng sự kiện quan trọng này, từ năm 2022, JCCH đã lập Ủy ban đặc biệt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước.

Một trong những hoạt động kỷ niệm là JCCH phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại TP Hà Nội đồng tổ chức cuộc thi, và ca khúc Tomodachi – Tình bạn, giành giải Nhất. Để ca khúc được lan tỏa đến với nhiều người Việt Nam trên cả nước, nên JCCH tổ chức cuộc thi hát “nhái” ca khúc Tomodachi – Tình bạn.

Cũng theo ông Mizushima Kozo, đối tượng tham gia cuộc thi từ 6 - 22 tuổi (tương ứng với học sinh tiểu học đến bậc đại học). Các thí sinh sẽ trình bày ca khúc Tomodachi trên online hoặc trực tiếp.

Cuộc thi sẽ được tổ chức tại 5 TP của Việt Nam, gồm: TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, TP Hải Phòng, TP Đà Nẵng và TP Cần Thơ. Thời gian tiếp nhận đăng ký dự thi từ ngày 15/9, từ cuộc thi sẽ chọn ra 5 bạn xuất sắc nhất để mời sang Nhật Bản giao lưu cùng trẻ em Nhật Bản.

“Cuộc thi này không phải thi về kỹ thuật ca hát mà mục đích là giao lưu giữa Nhật Bản với Việt Nam. JCCH nhận được hỗ trợ từ các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, cơ quan thông tấn, báo chí thông tin đến mọi người. Chúng tôi hy vọng qua cuộc thi là nơi giao lưu, phát triển mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trên đất nước việt Nam. Trong lời bài hát có 1 đoạn: Cùng nắm tay, cùng hướng về thế giới/Cùng ngắm hoa sen…, nhằm đúc kết hành trình 50 năm quan hệ ngoại giao Việt – Nhật và mong ước về tương lai 50 năm tiếp theo. Tôi hy vọng qua cuộc thi này, những mầm non của 2 đất nước cùng hòa ca để tiếp tục truyền lại cho thế hệ sau.

Ông Mizushima Kozo - Chủ tịch JCCH cho biết mục đích cuộc thi hát “nhái” ca khúc Tomodachi - Tình bạn nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị Việt Nam với Nhật Bản.
Ông Mizushima Kozo - Chủ tịch JCCH cho biết mục đích cuộc thi hát “nhái” ca khúc Tomodachi - Tình bạn nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị Việt Nam với Nhật Bản.

Có mặt tại buổi họp báo, ông Ono Masuo - Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh khẳng định ông rất vui khi được tham gia buổi họp báo thông tin về chương trình “Cùng hát ca khúc hữu nghị Nhật - Việt (Tomodachi - Tình bạn), nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Việt  Nam.

Trong không khí kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam tiếp tục phát triển trên nhiều lĩnh vực như: chính trị, kinh tế, văn hóa, thể thao và ở nhiều cấp độ khác nhau từ cấp cao đến cấp cơ sở. Đây là mối quan hệ tuyệt vời xứng đáng với tên gọi “Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á”. Chủ đề chính giữa hai nước là lấy năm kỷ niệm 50 năm là năm đặt nền tảng cho những bước tiến lớn trong quan hệ song phương hướng tới tương lai, khu vực và thế giới.  Và chính thế hệ trẻ sẽ chịu trách nhiệm về điều này trong tương lai.

“Chúng tôi tin tưởng rằng, trải nghiệm giao lưu qua bài hát “Tình bạn” đặc biệt sẽ đọng lại trong lòng tất cả những người tham gia, đồng thời sẽ củng cố hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa Nhật Bản và Việt Nam. Đặc biệt là giữa thế hệ trẻ hai nước", ông Ono Masuo nhấn mạnh.

Còn theo ông Mizushima Kozo – Chủ tịch JCCH, đối tượng của cuộc thi có thể còn đi học hoặc đang đi làm. Cuộc thi chủ yếu chỉ cần lắng nghe ca khúc (mở clip) rồi hát theo, không bắt buộc người hát phải biết tiếng Nhật Bản, nhưng rất mong các bạn tham gia thi cố gắng hát cả phần tiếng Việt và Nhật. Cuộc thi không đặt nặng về kỹ thuật ca hát, mà chú ý đến khả năng thể hiện ca khúc một cách trong trẻo. Số lượng người tham gia cuộc thi không hạn chế, càng nhiều người biết đến cuộc thi càng tốt.

“5 bạn đạt giải sẽ được mời sang Nhật Bản giao lưu và hòa cùng các bạn trẻ người Nhật cùng ca vang bài hát. Dự kiến cuối tháng 12/2023 sẽ công bố kết quả cuộc thi này. Trong chuyến giao lưu tại Nhật Bản, các bạn đạt giải sẽ được tham quan Đại sứ quán Việt Nam, một trường Tiểu học và giao lưu cùng các bạn trẻ Nhật Bản tại ngôi trường này. Chúng tôi hy vọng thời gian tới, ca khúc Tomodachi - Tình bạn được trình diễn trong những sự kiện mừng 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, như: ngày 20/9 tại Nhà hát Thành phố (TP Hồ Chí Minh), ngày 21/9 tại TP Hà Nội. Ca khúc này có trẻ em Việt Nam và Nhật tham gia hát”, ông Mizushima Kozo - Chủ tịch JCCH chia sẻ.