Tổng thống Putin kỳ vọng Moscow và Washing sớm cải thiện quan hệ

Nguyễn Phương (Theo AFP)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Nga Vladimir Putin mong muốn, trong cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới với người đồng cấp Mỹ Joe Biden, hai bên sẽ tìm được giải pháp để cải thiện quan hệ.

 Tổng thống Putin mong muốn Nga và Mỹ có thể cải thiện quan hệ. Ảnh: Tass
Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế thế giới St. Petersburg hôm 4/6, Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga và Mỹ cần tìm các biện pháp "để bình thường hóa các mối quan hệ". “Chúng ta cần tìm cách để chính thức bình thường mối quan hệ giữa Nga và Mỹ”- Tổng thống Putin nói tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg.
Người đứng đầu Điện Kremlin cũng nhấn mạnh hiện quan hệ giữa Nga và Mỹ đang ở "mức thấp".
Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 16/6 tới sẽ là cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa nhà lãnh đạo của 2 siêu cường kể từ tháng 7/2018, khi người đứng đầu Điện Kremlin gặp cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Helsinki.
Phát biểu trên kênh truyền hình Channel One của Nga vào cuối ngày 4/6, Tổng thống Putin cho biết ông không mong đợi bất kỳ bước đột phá nào ở Geneva. Tuy nhiên, ông khẳng định rằng cuộc gặp sắp tới với nhà lãnh đạo Mỹ sẽ rất tốt nếu hai bên thảo luận về các chủ đề cùng quan tâm.
Theo Điện Kremlin, Tổng thống Mỹ và Nga dự định sẽ thảo luận về tình trạng hiện tại và triển vọng của mối quan hệ song phương, các vấn đề ổn định chiến lược, cũng như các vấn đề toàn cầu cấp bách, bao gồm hợp tác trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 và giải quyết các cuộc xung đột trong khu vực.
Cuộc gặp thượng đỉnh trực tiếp Biden - Putin sắp tới tại Geneva diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang trong tình trạng khủng hoảng lớn nhất trong nhiều năm, leo thang căng thẳng liên quan đến nhiều vấn đề bao gồm cáo buộc tấn công mạng, can thiệp bầu cử và nhân quyền.
Trong thời gian gần đây, Washington và Moscow cũng tung ra các đòn đáp trả lẫn nhau, trục xuất quan chức ngoại giao mỗi nước.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần