Tổng thống Ukraine tiết lộ kế hoạch bất ngờ đối với bán đảo Crimea

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo Kiev có thể tăng cường tấn công Crimea, tìm cách cô lập bán đảo này bằng cách phá hủy cây cầu Kerch nối liền Crimea với đất liền Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trả lời phỏng vấn tờ The Economist của Anh ngày 1/1. Ảnh: RT
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trả lời phỏng vấn tờ The Economist của Anh ngày 1/1. Ảnh: RT

Theo đài RT, trả lời phỏng vấn tờ The Economist của Anh ngày 1/1, nhà lãnh đạo Ukraine đã tiết lộ những ưu tiên hàng đầu của quân đội nước này trong năm 2024, đồng thời nhấn mạnh việc cô lập bán đảo Crimea, vốn được sáp nhập vào Nga từ năm 2014, là cực kỳ quan trọng.

Trong cuộc phỏng với báo Anh, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đổ lỗi cho việc rò rỉ thông tin là nguyên nhân dẫn đến thất bại của chiến dịch phản công được Kiev tiến hành từ đầu tháng 6 năm ngoái.

Tổng thống Zelensky cũng nhắc lại mục tiêu đầy tham vọng của mình là khôi phục hiện trạng đường biên giới của Ukraine như thời điểm năm 1991. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine không đưa ra bất kỳ cam kết hoặc đặt ra các mốc thời gian cụ thể nào để tránh làm tăng kỳ vọng của công chúng và các đồng minh phương Tây.

Theo ông Zelensky, nhiệm vụ hàng đầu của quân đội Ukraine trong năm nay sẽ là bảo vệ khu vực miền Đông và các cơ sở hạ tầng quan trọng của Kiev.

Bên cạnh đó, Tổng thống Zelensky ám chỉ các lực lượng Ukraine có thể đẩy mạnh tấn công Crimea, đồng thời tìm cách cô lập bán đảo này bằng cách phá hủy cây cầu Kerch nối khu vực này với đất liền Nga.

Để thực hiện kế hoạch trên, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Berlin cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Taurus do nước này sản xuất. Hiện chính quyền Berlin vẫn chưa đồng ý viện trợ loại vũ khí này cho Ukraine bất chấp Pháp và Anh đã cung cấp cho Kiev tên lửa Storm Shadow.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Zelensky phàn nàn về tình hình huy động quân của Ukraine hiện nay thấp hơn nhiều so với thời điểm mới bùng phát cuộc xung đột, đồng thời thừa nhận thành công quân sự của Ukraine sẽ phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ phương Tây.

Vào tháng 2/2022, Ukraine đã công bố một cuộc tổng động viên, cấm hầu hết đàn ông từ 18 đến 60 tuổi rời khỏi đất nước. Tuy nhiên, chiến dịch tuyển quân của Ukraine đã đối mặt với một số các diễn biến tiêu cực và tình trạng trốn quân dịch.

Tháng 8 năm ngoái, Tổng thống Zelensky đã sa thải toàn bộ lãnh đạo cơ quan tuyển quân ở các vùng trên cả nước và mở cuộc điều tra về nghi vấn tham nhũng liên quan tới những cơ quan này.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, điều này cho thấy dấu hiệu của hành vi lạm dụng chức quyền, làm giàu bất hợp pháp và đưa những người đủ điều kiện nhập ngũ vượt biên, bất chấp lệnh cấm thời chiến.

Vào cuối tháng 11/2023, nhà lãnh đạo Ukraine đã tiết lộ một "kế hoạch huy động quân dịch phức tạp" mới song không cung cấp thông tin chi tiết. Sau chiến dịch phản công mùa Hè thất bại, Tổng thống Zelensky gần đây đã công bố kế hoạch huy động thêm 500.000 binh sĩ để bù đắp những tổn thất trên chiến trường.

Nỗ lực của Ukraien nhằm giải quyết vấn đề nhân lực diễn ra trong bối cảnh cuộc phản công từ tháng 6/2023 của Kiev đang chững lại.

Phía Nga thông tin, Ukraine không giành được bất cứ thành tựu nào đáng kể trên tiền tuyến nhưng lại chịu thiệt hại lớn. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu, Kiev đã mất hơn 125.000 binh sĩ trong 6 tháng tổng lực phản công, đồng thời cảnh báo rằng việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine chỉ làm cho chiến sự kéo dài.

Theo truyền thông địa phương, những người đàn ông tại Ukraine được phép rời khỏi đất nước hiện tại khó có thể thực hiện được việc này do lực lượng biên phòng kiểm soát biên giới vô cùng gắt gao.

Tờ Strana.ua của Ukraine hôm 30/12 cho biết, giới chức nước này đang yêu cầu tất cả nam giới, bao gồm cả những người làm công tác viện trợ nhân đạo, bị suy giảm thể chất hoặc có nhiều con, đều phải xuất trình giấy chứng nhận do cơ quan tuyển quân cấp.