Tổng thống Zelensky cảnh báo cắt đứt đàm phán nếu Nga xét xử tù binh Ukraine

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, phiên tòa sắp tới của Nga xét xử các binh sĩ nước này bị bắt tại Donetsk sẽ là yếu tố chính xác định có thể nối lại đàm phán giữa hai nước hay không.

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky  phát biểu tại họp báo ở Lviv, hôm 18/8/2022. Ảnh: Getty
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky  phát biểu tại họp báo ở Lviv, hôm 18/8/2022. Ảnh: Getty

AFP đưa tin, trong bài phát biểu tối 21/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đang chuẩn bị đưa các binh sĩ Ukraine bị bắt trong cuộc vây hãm thành phố Mariupol ra xét xử công khai vào 24/8, đúng thời điểm nước này kỷ niệm Ngày Độc Lập, cũng là ngày đánh dấu 6 tháng Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Tổng thống Zelensky: "Nếu phiên tòa tồi tệ này diễn ra, nếu người dân của chúng tôi bị xét xử, vi phạm tất cả các thỏa thuận, tất cả các quy tắc quốc tế, đó sẽ là hành vi lạm dụng. Và đây sẽ kà lằn ranh mà nếu bị xâm phạm, sẽ không có cuộc đàm phán nào giữa Nga và Ukraine diễn ra".

Theo hãng tin RT, chính quyền Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) trước đó thông báo sẽ tổ chức phiên tòa xét xử tội ác chiến tranh đối với các binh sĩ Ukraine bị bắt, bao gồm lực lượng Azov, chủ yếu là các chiến binh có quan điểm theo chủ nghĩa dân tộc và tân Quốc xã.

Thủ đô Kiev của Ukraine đã ban bố lệnh cấm tụ tập nơi công cộng từ 22/8 đến 25/8. Thành phố Kharkov cũng áp đặt lệnh giới nghiêm trong khoảng thời gian từ tối 23/8 đến sáng 25/8.

Trong một diễn biến liên quan, Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva Gennady Gatilov ngày 21/8 cho biết tình trạng xung đột kéo dài ở Ukraine đang làm giảm khả năng đạt được bất kỳ giải pháp ngoại giao nào đối với cả hai bên.

Nhà ngoại giao Nga lưu ý thêm rằng hiện tại chưa thấy triển vọng để nối lại đàm phán hòa bình giữa Moscow và Kiev trong bối cảnh cuộc xung đột quân sự hiện tại sắp bước sang tháng thứ 6.

Theo ông Gatilov, Ukraine và một số quốc gia phương Tây đang muốn thể hiện quan điểm sẵn sàng chiến đấu "đến người Ukraine cuối cùng" khi liên tục hỗ trợ vũ khí cho chính quyền Kiev.

Các nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine thông qua đàm phán hiện đang bế tắc khi hai bên không tìm được tiếng nói chung. Tại vòng đàm phán hồi tháng 3 ở Thổ Nhĩ Kỳ, Kiev đã đề xuất một thỏa thuận về các cam kết an ninh dành cho Ukraine, đổi lại nước này sẽ chấp nhận trung lập. Tuy nhiên, giới chức Nga sau đó cáo buộc Ukraine rút lại các đề xuất ban đầu.

Nga tuyên bố chỉ chấm dứt chiến dịch quân sự khi Kiev đáp ứng các điều kiện mà Moscow đưa ra gồm cam kết trung lập vĩnh viễn, công nhận bán đảo Crimea thuộc Nga, công nhận độc lập cho vùng Donbass - nơi có hai vùng lãnh thổ ly khai Donetsk và Lugansk. Trong khi đó, giới chức Ukraine nhiều lần khẳng định không bao giờ nhượng bộ lãnh thổ.