TP Cần Thơ có 2 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội

GIANG LAM
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 17/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, từ ngày 5/3 đến 12/3, có 13/13 cơ quan, tổ chức, đơn vị đã hoàn thành việc giới thiệu 13 người ứng cử ĐBQH khóa XV do thành phố giới thiệu đã gửi lên biên bản về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.
Nhìn chung các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người đúng theo thông báo phân bổ, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, những người được giới thiệu ứng cử được tín nhiệm của cử tri nơi công tác rất cao, đa số tín nhiệm 100%.
 TP Cần Thơ có 2 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội
Cùng thời gian này, những người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử nộp về hồ sơ ứng cử tại Ủy ban Bầu cử thành phố, đến 17 giờ 00 ngày 14/3/2021, đã có 15 người nộp hồ sơ ứng cử, trong đó có 13 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu và 2 người tự ứng cử.
Hội nghị đã thống nhất danh sách sơ bộ 15 người ứng cử ĐBQH khóa XV do thành phố giới thiệu như trên. Trong đó, đại biểu lãnh đạo chủ chốt của thành phố: 1 người; đại biểu chuyên trách: 1 người; đại biểu công an: 1 người; đại biểu lĩnh vực khoa học công nghệ: 1 người; lĩnh vực giáo dục: 1 người; văn hóa nghệ thuật: 1 người; y tế: 1 người; tổ chức chính trị - xã hội: 1 người; doanh nghiệp: 2 người; hợp tác xã: 1 người: tư pháp 1 người và tự ứng cử là 2 người.
Về cơ cấu kết hợp, đại biểu dân tộc 1 người, phụ nữ được giới thiệu 8 người, đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) 5 người, đại biểu ngoài đảng 5 người và đại biểu tái cử 1 người.
Cơ cấu trên đảm bảo theo định hướng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (phụ nữ được giới thiệu: 5 người; đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi): 1 người; đại biểu ngoài đảng: 1 người; đại biểu tái cử: 1 người).
Hai người ứng cử là Huỳnh Thị Kim Loan (hưu trí, sinh năm 1967, trình độ chuyên môn: đại học chuyên ngành vật lý, sơ cấp lý luận chính trị) và Nguyễn Thành Phúc (giám đốc điều hành trung tâm dạy nghề, sinh năm 1973, trình độ chuyên môn: thạc sĩ quản trị kinh doanh).
Trước đó, sáng cùng ngày, tại Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND TP gồm 106 người, trong đó có hai người tự ứng cử.
Trong đó, về cơ cấu kết hợp: nữ có 48 người; dân tộc thiểu số 4 người; ngoài đảng 17 người; dưới 40 tuổi 30 người; tái cử 25 người; tôn giáo 4 người.
Hai người tự ứng cử là bà Trương Thị Phụng (38 tuổi, giảng viên, Phó trưởng Bộ môn Luật, Trường Đại học Tây Đô) và ông Châu Thanh Bình (45 tuổi, luật sư, Văn phòng Luật sư Bình Minh).