Trên 81.000 người có công và thân nhân ở Hà Nội hưởng trợ cấp ưu đãi

Trần Oanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – TP Hà Nội thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời trợ cấp cho trên 81.000 người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng với số tiền 1.913 tỷ đồng.

Sở LĐTB&XH Hà Nội đã thông tin về thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng tháng 12/2023. Theo đó, trong tháng, Sở LĐTB&XH Hà Nội và các phòng LĐTB&XH tiếp nhận và giải quyết 849 hồ sơ đề nghị hưởng chế độ ưu đãi đối với người có công và thân nhân người có công với kinh phí chi trả trên 1 tỷ đồng.

Tính chung trong năm, Hà Nội tiếp nhận và giải quyết 18.821 hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách ưu đãi đối với người có công với kinh phí chi trả 60,5 tỷ đồng.

Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Đinh Hồng Phong tặng quà cho người có công.
Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Đinh Hồng Phong tặng quà cho người có công.

Sở LĐTB&XH Hà Nội cho biết, tổng kinh phí trong năm 2023 chi cho công tác ưu đãi người có công của TP là 2.348 tỷ đồng. Trong đó thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời trợ cấp cho trên 81.000 người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng với số tiền 1.913 tỷ đồng; chi trả trợ cấp một lần 217 tỷ đồng; quà và chế độ ngày Tết 68 tỷ đồng; điều dưỡng người có công trong năm khoảng 150 tỷ đồng.

Trong năm, Sở LĐTB&XH Hà Nội đã ban hành 1.915 văn bản gửi Bộ LĐTB&XH, Sở LĐTB&XH các tỉnh, TP và các cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp giải quyết chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn TP. Đồng thời, Sở cung cấp thông tin 386 trường hợp liệt sĩ cho các Sở LĐTB&XH các tỉnh, TP và các cơ quan, đơn vị quân đội để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin; hỗ trợ các gia đình đi thăm viếng mộ liệt sĩ theo quy định.

Cùng với đó, Sở LĐTB&XH Hà Nội đã hoàn thiện dự thảo Kế hoạch tặng quà người hưởng chính sách thuộc lĩnh vực người có công, gia đình thuộc diện hộ nghèo, người cao tuổi, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, các tổ chức, cá nhân tiêu biểu nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Sở LĐTB&XH Hà Nội đã trình UBND TP ban hành quy chế quản lý các công trình ghi công liệt sĩ…

Trong tháng 1/2024, Sở LĐTB&XH Hà Nội có hướng dẫn tổ chức thực hiện Kế hoạch tặng quà tới các đối tượng hưởng chính sách, người có công; người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; hộ nghèo, hộ cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội; người cao tuổi, công nhân viên chức lao động động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nữ cựu thanh niên xong phong có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, thăm hỏi tặng quà các tổ chức, cá nhân tiêu biểu, đơn vị thực hiện chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đồng thời, Sở LĐTB&XH Hà Nội lựa chọn đơn vị và cá nhân tiêu biểu; dự kiến đoàn lãnh đạo TP Hà Nội thăm tặng quà đối tượng và cá nhân tiêu biểu Tết Nguyên đán năm 2024.

Cùng với đó, ngành LĐTB&XH Hà Nội tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; giải quyết các trường hợp tồn đọng đề nghị xác nhận người có công; rà soát, giải quyết hồ sơ tồn đọng đối với người có công với cách mạng theo hướng dẫn của các Bộ, ngành trung ương. Cũng như, phối hợp thực hiện đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.