Triệt phá sới bạc dưới hình thức đá gà

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 3/5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45 - Công an TP Hà Nội) phối hợp với Công an huyện Thanh Oai khám phá sới bạc dưới hình thức đá gà tại nhà Lê Bá Trung (thôn Cao Mật, xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội).

Triệt phá sới bạc dưới hình thức đá gà - Ảnh 1
Nhiều đối tượng bị đưa về trụ sở Phòng CSHS để phân loại, xử lý. Ảnh Dântrí
 
Khi cảnh sát ập vào, tại sới gà có hàng trăm người đang tụ tập quanh các đôi gà chọi. Khoảng 80 đối tượng bị đưa về trụ sở PC45 để phân loại, xử lý. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ khoảng 100 triệu đồng tiền mặt, nhiều cặp gà chọi cùng các tang vật liên quan tới việc tổ chức đá gà.
 
Trung tá Lê Huy, Đội trưởng Đội phòng chống tệ nạn xã hội (PC45) cho biết, trong số những người bị đưa về trụ sở, có những người tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà, song cũng có nhiều người tụ tập để xem. Chuyên án triệt phá sới bạc này được lập khoảng 1 tháng nay. Khu vực được sử dụng làm sới đá gà chính là khu vườn rộng nhà Lê Bá Trung (hiện đang bỏ trốn), có bảo vệ canh gác. Để triệt phá sới gà này, lực lượng chức năng đã phải huy động hàng trăm cảnh sát, gồm các chiến sỹ Phòng PC45 và Công an huyện Thanh Oai.
Bước đầu, cơ quan công an đã làm rõ một đối tượng đóng vai trò tổ chức trong sới bạc này là Nguyễn Mạnh Kháng (SN 1985, ở Thanh Cao, Thanh Oai).
 
Hiện PC45 đang tiếp tục phân loại các đối tượng và điều tra làm rõ vụ việc.