Triều Tiên bắn liền 2 tên lửa "đón" tàu ngầm Mỹ cập cảng Hàn Quốc

Nam Trung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắn 2 tên lửa đạn đạo ra ngoài khơi bờ biển phía Đông vào cuối ngày thứ Hai (24/7), vài giờ sau khi một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ đến một căn cứ hải quân ở Hàn Quốc.

Tàu ngầm hạt nhân USS Annapolis của Mỹ cập cảng tại một căn cứ hải quân của Hàn Quốc trên đảo Jeju, hôm 24/7. Ảnh: AP
Tàu ngầm hạt nhân USS Annapolis của Mỹ cập cảng tại một căn cứ hải quân của Hàn Quốc trên đảo Jeju, hôm 24/7. Ảnh: AP

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng báo cáo về việc Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo, xác nhận cả 2 đều rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nước này.

Cuối tuần qua, Triều Tiên cũng đã bắn một loạt tên lửa hành trình ra vùng biển ngoài khơi bờ biển phía Tây của nước này.

Các vụ phóng diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên khi Seoul và Washington thực hiện các bước tăng cường phòng vệ chống lại chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng, bằng việc triển khai các khí tài quân sự chiến lược của Mỹ.

Triều Tiên đã phản ứng giận dữ, cho rằng việc triển khai như vậy có thể đáp ứng các tiêu chí cho việc sử dụng vũ khí hạt nhân của nước này.

Mỹ cho biết họ đang tham khảo ý kiến ​​chặt chẽ với các đồng minh của mình về các vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, mà họ mô tả là "gây bất ổn".

Trong một tuyên bố hôm 24/7, quân đội Hoa Kỳ nói thêm rằng các vụ phóng không gây ra mối đe dọa ngay lập tức cho nhân viên và lãnh thổ của Mỹ hoặc cho các đồng minh của nước này.

Trước đó cùng ngày, một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ đã vào một căn cứ hải quân ở đảo Jeju phía Nam của Hàn Quốc để tải các vật tư quân sự, trong khi "thực hiện một nhiệm vụ hoạt động không xác định" - theo Hải quân Hàn Quốc.