Em gái ông Kim Jong-un nói gì sau vụ Triều Tiên phóng vệ tinh thất bại?

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong lần hiếm hoi thừa nhận thất bại, quan chức Triều Tiên vẫn tự tin cho biết nước này sẽ thành công trong "tương lai gần".

Em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tự tin cho rằng nước này sẽ thành công trong phóng vệ tinh do thám - sau khi nỗ lực gần đây nhất thất bại.

Cụ thể, bà Kim Yo Jong, Phó trưởng ban Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên cho biết, nước này "chắc chắn" sẽ phóng vệ tinh "chính xác" trong "tương lai gần".

Bà Kim Yo Jong, Phó trưởng ban Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: AP
Bà Kim Yo Jong, Phó trưởng ban Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: AP

Vụ việc xảy ra sau khi tên lửa mới nhất của Bình Nhưỡng lao xuống biển hôm 31/5 trong nỗ lực phóng vệ tinh "Malligyong-1" lên quỹ đạo.

Trong một lần hiếm hoi thừa nhận thất bại của Triều Tiên, đài truyền hình quốc gia KCNA đưa tin tên lửa mang khiếm khuyết "nghiêm trọng" và đã lao xuống biển Hoàng Hải.

Bên cạnh bình luận của bà Kim, KCNA cũng công bố những hình ảnh được cho là tên lửa "Chollima-1" thời điểm mới được phóng đi từ một bệ phóng ven biển.

Một bức ảnh tĩnh cho thấy tên lửa Chollima-1 mới của Triều Tiên đang được phóng ở quận Cholsan, Triều Tiên, hình ảnh đăng tải ngày 31/5/2023 được lấy từ băng ghi hình. 

Đây là vụ phóng lần thứ 6 của Triều Tiên nhằm đưa một vệ tinh vào quỹ đạo và là lần đầu tiên kể từ năm 2016.

Trong công bố trước đây, Bình Nhưỡng cho biết vệ tinh sẽ được sử dụng để giám sát hoạt động của Mỹ. Tuy nhiên, vụ phóng diễn ra sớm hơn so với dự kiến ban đầu.

Vụ phóng đã khiến Hàn Quốc kích hoạt còi báo động không kích khắp thủ đô Seoul, trong khi Nhật Bản cũng đưa ra cảnh báo tên lửa sau vụ phóng từ khu vực Tongchang-ri phía Tây Bắc của Triều Tiên. Mỹ lên án vụ phóng vệ tinh, cho rằng nó có liên quan đến sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo. 

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần