Triều Tiên đẩy mạnh sản xuất thuốc và vật tư y tế chống Covid-19

Ngọc Quyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA) ngày 19/5 cho biết nước này đang tăng cường sản xuất thuốc và vật tư y tế bao gồm máy khử trùng, nhiệt kế trước đợt bùng phát dịch Covid 19 chưa từng có.

Nhân viên của quân đội Triều Tiên cung cấp thuốc cho người dân tại một hiệu thuốc. Ảnh: Reuters
Nhân viên của quân đội Triều Tiên cung cấp thuốc cho người dân tại một hiệu thuốc. Ảnh: Reuters

Những sản phẩm được Triều Tiên tập trung xuất xưởng hiện nay gồm nhiệt kế, bơm kim tiêm, các loại thuốc cổ truyền có tác dụng giảm đau, hạ sốt được cho là "hiệu quả trong phòng chống và điều trị căn bệnh nguy hiểm".

KCNA nói thêm rằng hàng nghìn tấn muối đã được gấp rút chuyển đến thủ đô Bình Nhưỡng để sản xuất dung dịch sát khuẩn, trong khi nhiều khu cách ly được thiết lập và hoạt động khử khuẩn được tăng cường.

Thông tin trên được đưa ra sau khi Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Uncho rằng "năng lực nhà nước trong ứng phó cuộc khủng hoảng còn non kém" và chỉ trích "thái độ không tích cực và thụ động của các quan chức hàng đầu" trong đợt bùng phát Covid-19.

Triều Tiên hôm 18/5 báo cáo thêm 262.270 ca bị sốt, nâng tổng số người có triệu chứng này lên gần hai triệu, trong đó 63 trường hợp tử vong. KCNA không nói rõ bao nhiêu trường hợp sốt và tử vong có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Triều Tiên tuần trước thông báo ca Covid-19 đầu tiên được phát hiện ở thủ đô Bình Nhưỡng. Một ngày sau, nước này xác nhận hàng trăm nghìn ca sốt được ghi nhận trên khắp cả nước kể từ cuối tháng 4. Chủ tịch Kim Jong Un đã lệnh phong tỏa toàn quốc để ngăn Covid-19 lây lan, đồng thời triển khai quân đội tham gia chống dịch.

Triều Tiên là một trong những nước có hệ thống y tế kém nhất trên thế giới, với các bệnh viện có trang thiết bị nghèo nàn, ít cơ sở chăm sóc đặc biệt, không có thuốc điều trị Covid-19 và không có khả năng xét nghiệm diện rộng, theo các chuyên gia.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên đang khuyến khích người dân điều trị Covid-19 tại nhà bằng các loại thuốc hạ sốt, kháng sinh và các loại trà thảo dược.

Mỹ và Hàn Quốc từng tỏ ý sẵn sàng hỗ trợ Triều Tiên ứng phó đại dịch nhưng không nhận được hồi đáp. Nguồn tin ngoại giao giấu tên cho biết ba máy bay của hãng hàng không Triều Tiên Air Koryo đến Trung Quốc tiếp nhận vật tư y tế và trở về Bình Nhưỡng hồi đầu tuần.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần