Trung Quốc chờ Nhật Bản giải thích về việc điều tàu chiến qua Biển Đông

Lan Hương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hôm thứ Ba (14/3), giới chức Trung Quốc cho biết, nước này đang chờ thông tin chính thức từ Nhật Bản về việc nước này sắp điều tàu chiến qua Biển Đông.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh cho biết, bà chưa rõ tàu chiến Nhật sẽ thăm các nước Đông Nam Á hay có mục đích khác.
 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh.
“Chúng tôi vẫn chưa nhận được thông tin chính thức từ phía Nhật Bản”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết.
“Nếu đây là một chuyến thăm thông thường đến một số nước và đi qua Biển Đông, chúng tôi sẽ không phản đối. Chúng tôi hy vọng rằng chuyến thăm thông thường này sẽ có vai trò trong việc tăng cường hòa bình và ổn định khu vực”, bà Hoa nói thêm.
Tuy nhiên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cảnh báo, nếu chuyến thăm có mục đích thì sẽ là vấn đề khác.
 Tàu sân bay trực thăng Izumo của Nhật.
Hôm qua, hãng tin Reuters dẫn lời 3 quan chức Nhật Bản cho biết, nước này đang lên kế hoạch điều tàu chiến lớn nhất trong nhiệm vụ kéo dài 3 tháng đi qua Biển Đông, bắt đầu từ tháng 5.
Tàu sân bay trực thăng Izumo sẽ dừng ở các nước Singapore, Indonesia, Philippines, Indonesia và Sri Lanka trước khi tham gia vào cuộc tập trận chung Malabar với các tàu hải quân Ấn Độ và Mỹ tại Ấn Độ Dương vào tháng 7. Sau đó, chiến đấu cơ này sẽ trở về Nhật Bản vào tháng 8.
Trung Quốc đã ngang ngược tuyên bố chủ quyền với phần lớn diện tích ở Biển Đông và tăng cường hiện diện quân sự trong thời gian qua. Các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam đã nhiều lần lên án hành động phi pháp của Bắc Kinh trong khu vực. Nhật Bản không có tuyên bố chủ quyền trong khu vực nhưng có tranh chấp hàng hải với Trung Quốc ở biển Hoa Đông.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần