Trung Quốc đóng tàu hàng không mẫu hạm thứ 3

Lan Hương (Theo SCMP)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là chiếc hàng không mẫu hạm hiện đại nhất do Trung Quốc sản xuất, được cho là sẽ sử dụng hệ thống phóng điện từ để khởi động máy bay.

Quân đội Trung Quốc đã bắt đầu đóng chiếc tàu sân bay thứ 3, được khởi động hồi tháng 6/2017.
 
Theo một số công nhân thuộc tập đoàn đóng tầu Thượng Hải Shanghai’s Jiangnan Shipyard Group được tờ báo trích dẫn, chiếc hàng không mẫu hạm thứ 3 của Trung Quốc sẽ được trang bị tàu khu trục Type 055. 

Một số nguồn tin nhận định, tàu sân bay thứ 3 có thể được thiết kế dựa trên bản vẽ siêu tàu sân bay Ulyanovsk của Liên Xô trước đây.

Trong một cuộc phỏng vấn của kênh truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) vào tháng 11/2017, Hu Wenming, Chủ tịch Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Trung Quốc (CSIC), tự tin tuyên bố rằng Trung Quốc hiện có đủ chuyên môn để chế tạo bất kỳ loại tàu sân bay nào. Tuy nhiên, nguồn tin không được biết khi nào tàu sân bay thứ 3 sẽ hoàn thành.

Trung Quốc dự định đưa vào vận hành 4 nhóm tác chiến tàu sân bay vào năm 2030. Tàu sân bay nội địa đầu tiên Type-001A dự kiến được đưa vào hoạt động cuối năm nay.