Trung Quốc hối thúc Mỹ đối thoại để giải quyết bất đồng về thương mại

Nguyễn Thu (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 2/4, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Cao Hổ Thành cho biết, nước này đang hối thúc Mỹ hủy bỏ các biện pháp bảo hộ thương mại vi phạm quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) nhằm đưa trao đổi thương mại song phương đối với các sản phẩm liên quan trở về trạng thái bình thường.

Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Cao Hổ Thành.
Trong một tuyên bố, Bộ Thương mại Trung Quốc nêu rõ: "Các biện pháp của Mỹ nhằm vào các mặt hàng nhập khẩu của một số nước là vi phạm điều khoản của WTO về áp dụng biệt lệ, đồng thời trái với nguyên tắc của hệ thống thương mại đa phương, không đối xử phân biệt. Điều này làm các lợi ích của Trung Quốc bị tổn hại nghiêm trọng".
Bộ Thương mại Trung Quốc đưa ra tuyên bố trên khi bình luận về quyết định mới của nước này ngừng ưu đãi thuế cho 128 sản phẩm của Mỹ từ ngày 2/4, gồm thịt lợn và trái cây, nhằm trả đũa việc Washington dựng hàng rào thuế quan đối với Trung Quốc. Theo đó, thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm thịt lợn và nhôm vụn nhập khẩu từ Mỹ vào Trung Quốc là 25%. Hơn 120 mặt hàng khác sẽ chịu mức thuế 15%.
Theo các nhà phân tích, động thái này làm gia tăng khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Bộ Tài chính Trung Quốc cho rằng quyết định của Mỹ đã làm tổn hại lợi ích của Trung Quốc, do đó việc ngừng ưu đãi thuế cho 128 mặt hàng của Mỹ là một hành động chính đáng dựa trên các quy tắc của WTO nhằm bảo vệ lợi ích của Bắc Kinh.
Tổng cộng, 128 mặt hàng Mỹ bị đánh thuế có tổng kim ngạch nhập khẩu vào Trung Quốc đạt 3 tỷ USD trong năm 2017. Ngoài những mặt hàng kể trên, trong số này còn có rượu vang, nhiều loại hoa quả tươi và khô, các loại hạt, ống thép, ethanol, sâm…
Tháng 3 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh áp thuế nhập khẩu 25% đối với thép và 10% đối với nhôm, trong đó có các sản phẩm của Trung Quốc.
Tiếp sau đó, Tổng thống Mỹ quyết định bổ sung áp thuế đối với các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc có tổng trị giá khoảng 60 tỷ USD, chủ yếu nhắm vào các lĩnh vực mà Washington cho là đã "đánh cắp" công nghệ của Mỹ.