Truyền thông Trung Quốc đánh giá cao chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân dịp chuyến thăm chính thức CHND Trung Hoa của Tổng Bí thư, báo chí nước sở tại cũng đã đưa tin đậm nét về sự kiện này, trong đó khẳng định ý nghĩa chuyến thăm đối với sự phát triển của quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại lễ đón Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng ngày 31/10.Ảnh: Xinhua
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại lễ đón Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng ngày 31/10.Ảnh: Xinhua

Trong ngày 31/10 và ngày 1/11, các cơ quan truyền thông lớn của Trung Quốc đã đăng nhiều tin, bài phản ánh đậm nét các hoạt động của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và ổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh kỷ niệm trước khi tiến hành hội đàm tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh , ngày 31/10. Ảnh: Xinhua
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và ổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh kỷ niệm trước khi tiến hành hội đàm tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh , ngày 31/10. Ảnh: Xinhua

Báo chí Trung Quốc cho rằng, chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặt hái nhiều thành quả, góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Trong bài viết đăng tải ngày 1/11 với tiêu đề “Trung Quốc- Việt Nam nỗ lực đưa quan hệ lên tầm cao mới, thúc đấy sự tin cậy chính trị”, tờ Global Times đưa tin, sau cuộc gặp tại Đại lễ đường Nhân dân ngày 31/10, hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Việt Nam đã chứng kiến lễ ký kết một loạt văn kiện hợp tác giữa hai nước, trong đó có hợp tác giữa hai Đảng, hợp tác kinh tế, thương mại, bảo vệ môi trường, văn hóa - du lịch, tư pháp, hải quan.

"Chuyến thăm của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã gặt hái nhiều kết quả với việc ký kết các văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực" - bài báo viết.

Đánh giá về chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tờ Global Times dẫn nhận định của chuyên gia nghiên cứu Sun Xiaoying tại Học viện Khoa học Xã hội Quảng Tây (Trung Quốc) cho rằng một trong những trọng tâm của chuyến thăm là tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại Việt - Trung. Theo chuyên gia Sun Xiaoying, thị trường lớn của Trung Quốc mang lại nhiều cơ hội cho các ngành kinh tế của Việt Nam, đặc biệt cho các sản phẩm nông - ngư nghiệp.

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam nhiều năm liên tiếp. Việt Nam cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong số các thành viên ASEAN. Theo số liệu của Bộ Công Thương Việt Nam, Trung Quốc hiện là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch khoảng 55,9 tỷ USD, tăng 37 lần so với năm 2002.

Giới chuyên gia đánh giá, Việt Nam không chỉ là thành viên chủ chốt của ASEAN mà còn là nền kinh tế quan trọng tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), được Trung Quốc và các nền kinh tế chủ chốt khác trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương thúc đẩy mạnh mẽ.

Tờ báo cũng dẫn lời Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc Xu Liping nhận định rằng Việt Nam đóng vai trò ngày càng quan trọng ở ASEAN và việc tăng cường quan hệ Việt - Trung không chỉ mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, mà còn hỗ trợ đà phục hồi kinh tế ở châu Á.

Các chuyên gia cũng đánh giá rằng, hai bên "có thể giải quyết các bất đồng một cách hòa bình, vì lợi ích của nhân dân hai nước, bảo vệ hòa bình và thịnh vượng ở khu vực".

Trong khi đó, hãng thông tấn Xinhua đưa tin, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong buổi lễ trang trọng diễn ra tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh ngày 31/10.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại lễ đường Nhân dân ngày 31/10. Ảnh: Xinhua
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại lễ đường Nhân dân ngày 31/10. Ảnh: Xinhua

Tờ báo cũng dẫn lời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, huân chương cho thấy tình cảm của đất nước, nhân dân Trung Quốc dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng như nhân dân Việt Nam, thể hiện hy vọng của Đảng và nhân dân hai nước về một tương lai tốt đẹp hơn.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định: "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người bạn tốt, chân thành của Trung Quốc, người định hướng và thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và Việt Nam trong thời đại mới".

Sau lễ trao tặng, hai nhà lãnh đạo đã dùng tiệc trà cùng nhau và trao đổi về mối quan hệ hợp tác truyền thống cũng như triển vọng phát triển của hai bên.

Trong khi đó, báo China Daily ngày 1/11 viết, hai nước Trung Quốc và Việt Nam nhất trí tăng cường hợp tác chiến lược, củng cố lòng tin, giải quyết các bất đồng nhằm đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược trong thời đại mới lên một tầm cao mới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chứng kiến các văn kiện được hai nước ký kết. Ảnh: Xinhua
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chứng kiến các văn kiện được hai nước ký kết. Ảnh: Xinhua

Trước đó, tối ngày 31/10, đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc cũng dành hơn 1/3 thời lượng bản tin thời sự quan trọng nhất trong ngày đưa tin về hoạt động tiếp đón và hội đàm giữa hai Tổng Bí thư.

Các bản tin của Tân Hoa xã về hoạt động của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng được nhiều hãng truyền thông khác ở Trung ương và địa phương của Trung Quốc đăng tải lại toàn văn và đặt ở vị trí trang trọng.

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba trong bài viết đăng ngày 31/10 trên Nhân Dân nhật báo khẳng định, Trung Quốc sẵn sàng cùng với Việt Nam kiên trì sự dẫn dắt chiến lược của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, không ngừng củng cố tin cậy chính trị, tăng cường đoàn kết hợp tác..., thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ổn định và lâu dài.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang có chuyến thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 30/10 đến ngày 1/11 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Trung Quốc sau khi Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc bế mạc hôm 22/10, thể hiện đầy đủ tầm quan trọng của quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần