Sau khi Hòa Minzy phát hành MV ca nhạc "Bắc Bling" và đạt Top 1 Trending trên YouTube (thịnh hành nhất), "Bắc Ninh" trở thành từ khóa tìm kiếm rầm rộ trên mạng xã hội.
Nữ ca sĩ sinh năm 1995 đã góp phần thúc đẩy khán giả tìm hiểu về Bắc Ninh cũng như nét văn hóa nơi đây.
Bắc Ninh được biết đến là tỉnh có diện tích nhỏ nhất Việt Nam với 822,70 km2, quy mô dân số xếp thứ 22 trên cả nước với gần 1,5 triệu người.
Theo quy hoạch mà Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đến năm 2030, Bắc Ninh phấn đấu có 4 thành phố gồm Bắc Ninh, Từ Sơn, Tiên Du, Yên Phong.
Hiện nay, tỉnh Bắc Ninh đang có 8 đơn vị hành chính: 2 thành phố là Bắc Ninh và Từ Sơn, 2 thị xã là Quế Võ và Thuận Thành, 4 huyện là Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài.
Theo cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh, vùng đất quan họ xưa có tên gọi là Kinh Bắc. Vào thời nhà Nguyễn năm 1823, nơi đây được mang tên trấn Bắc Ninh và đổi thành tỉnh Bắc Ninh năm 1831. Kể từ đây, Bắc Ninh chính thức có tên trên bản đồ theo đơn vị hành chính là một tỉnh của Việt Nam với 21 huyện, diện tích khoảng 6.000 km2.
Năm 1895, thực dân Pháp chia Bắc Ninh thành hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, lấy sông Cầu làm địa giới. Sau Cách mạng Tháng 8.1945, Bắc Ninh được điều chỉnh để thuận lợi cho việc quản lý.
Tháng 1/1961, huyện Gia Lâm và một số xã thuộc huyện Thuận Thành, Tiên Du, Từ Sơn được chuyển giao về Hà Nội. Tháng 3/1963, một số xã của huyện Tiên Du về Gia Lâm (Hà Nội), một số xã của Từ Sơn về Đông Anh (Hà Nội).
Năm 1963, tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Bắc Giang hợp nhất thành tỉnh Hà Bắc. Đến ngày 1/1/1997, tỉnh Hà Bắc chia tách thành hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang như cũ. Bắc Ninh chính thức được tái lập, trở thành tỉnh có diện tích nhỏ nhất Việt Nam.
Tháng 8/1999, huyện Tiên Sơn được chia tách thành huyện Tiên Du và Từ Sơn. Sau đó 1 tháng, huyện Gia Lương được tách thành huyện Gia Bình và huyện Lương Tài. Năm 2008, huyện Từ Sơn được nâng cấp thành thị xã Từ Sơn và năm 2017, thành phố Bắc Ninh được công nhận là đô thị loại I.
Hiện nay, Bắc Ninh có gần 20 khu công nghiệp, là điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Bắc Ninh có các đường giao thông quan trọng chạy qua, nối liền với các trung tâm kinh tế, thương mại và văn hóa của miền Bắc.
Quốc lộ 1A nối Hà Nội - Bắc Ninh - Lạng Sơn, đường cao tốc Quốc lộ 18 nối sân bay Quốc tế Nội Bài - Bắc Ninh - Hạ Long, Quốc lộ 38 nối Bắc Ninh - Hải Dương - Hải Phòng, trục đường sắt xuyên Việt đi Lạng Sơn và Trung Quốc.
Bắc Ninh còn có mạng lưới đường thủy sông Cầu, sông Đuống, sông Thái Bình chảy ra biển Đông. Đây là những điều kiện thuận lợi để Bắc Ninh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và giao lưu với bên ngoài.
Bắc Ninh là vùng đất địa linh nhân kiệt, có bề dày lịch sử văn hóa lâu đời, hội tụ nhiều di tích, chùa, đình, đền, miếu… Nơi đây cũng được biết đến là quê hương của những lễ hội truyền thống, mỗi năm khoảng 500 lễ hội lớn, nhỏ được tổ chức vào tất cả các mùa.
Nét văn hóa đặc sắc nhất của Bắc Ninh là Dân ca Quan họ và những văn hóa gắn liền với loại hình nghệ thuật - nguồn tài sản văn hóa phi vật thể vô giá của nước ta.