Tuyên bố mới nhất của Nga về các tài sản bị phương Tây đóng băng

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nga sẽ sử dụng tất cả các biện pháp hợp pháp để thu hồi lại các tài sản bị đóng băng ở nước ngoài.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Tass
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Tass

Theo Tass, tuyên bố trên được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đưa ra trong một cuộc họp báo hôm 29/6.

“Về phần mình, chúng tôi sẽ sử dụng mọi cơ hội hợp pháp để giành lại quyền tiếp cận đầy đủ các tài sản quốc gia ở nước ngoài, bao gồm cả vàng và dự trữ ngoại hối của Nga," người phát ngôn Zakharova nêu rõ.

Bà Zakharova nhấn mạnh rằng Nga coi hành động đóng băng tài sản Nga của phương Tây là "hành vi xâm phạm tài sản có chủ quyền".

Bà cũng lưu ý rằng "bất kỳ việc sử dụng các quỹ của Nga mà không có sự đồng ý của nước này sẽ được coi là một cuộc tấn công bất hợp pháp vào tài sản của Nga”.

Theo bà Zakharova, việc đó không thể hiện sự thân thiện của một bên cụ thể và cơ cấu quyền lực của bên đó, đồng thời cho phép Nga có quyền thực hiện các bước cụ thể để bảo vệ lợi ích của mình.

Cũng ngày, Mỹ đã công bố khối tài sản của Nga mà các nước đã đóng băng nhằm đáp trả việc Moscow mở chiến dịch quân sự tại Ukraine hơn 4 tháng trước.

RT đưa tin, Bộ Tài chính Mỹ ngày 29/6 thông báo, lực lượng đặc nhiệm đa quốc gia REPO đã phong tỏa 30 tỷ USD tiền thuộc về các cá nhân Nga trong danh sách trừng phạt, trong khi 300 tỷ USD tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga hiện cũng đang bị đóng băng. Bên cạnh đó, các du thuyền và bất động sản sang trọng liên quan tới các bên nằm trong danh sách trừng phạt cũng bị "đóng băng, thu giữ".

Hồi tháng 3, Mỹ đã công bố thành lập đặc nhiệm REPO nhằm thực thi các lệnh trừng phạt chống Nga sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hôm 24/2. Có nhiều nước đã tham gia REPO như Australia, Canada, Đức, Italia, Pháp, Nhật Bản, Anh và Ủy ban châu Âu (EC).

Theo Bộ Tài chính Mỹ, REPO sẽ tiếp tục theo dõi các tài sản Nga bị trừng phạt trong những tháng tới.

Tháng trước, EC đã đề xuất một kế hoạch nhằm sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để giúp tái thiết Ukraine hậu chiến sự. Tuy nhiên, Bộ Tài chính Mỹ cho rằng động thái nói trên có thể sẽ không hợp pháp và có thể tác động tiêu cực tới uy tín của Mỹ, quốc gia được xem là nơi giữ tài sản an toàn nhất thế giới.