Tuyên truyền hiệu quả góp phần ổn định trật tự xã hội Thủ đô

Đông Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội đã chủ động tham mưu triển khai, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, T.Ư và Thành uỷ; hướng dẫn và triển khai tuyên truyền hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng.

áng nay (ngày 1/7), Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo TP trong 6 tháng đầu năm 2018.
Theo đó, trong công tác tuyên truyền kết quả 10 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, Ban tuyên giáo Thành uỷ đã biên soạn tài liệu tuyên truyền về những thành tựu đạt được sau 10 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô. Việc tuyên truyền được triển khai đồng bộ trong hệ thống tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên, đài phát thanh, quận, huyện, thị xã, phường, Bí thư các chi bộ Đảng trên địa bàn TP. Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 – 11/6/2018) với các nội dung thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, gắn với kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội Phạm Thanh Học báo cáo sơ kết công tác tuyên giáo TP trong 6 tháng đầu năm năm 2018
Công tác phối hợp tuyên truyền giữa Ban tuyên giáo Thành uỷ với UBND cùng cấp được triển khai có hiệu quả. Hệ thống tuyên giáo các quận, huyện, thị xã chủ động ký kết kế hoạch phối hợp công tác năm 2018 với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai tuyên truyền kinh tế - xã hội và giải quyết bức xúc của Nhân dân; Chương trình phối hợp công tác giữa Ban tuyên giáo Thành uỷ và công an cùng các ngành, đơn vị nhằm triển khai đồng bộ các hoạt động tuyên truyền trên các lĩnh vực, như: Người Việt Nam yêu tiên dùng hàng Việt Nam, đảm bảo trật tự đô thị, giao thông, bảo hiểm xã hội…Chủ động tuyên truyền đảm bảo ANTT liên quan đến Dự án Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Phong Vân, Phú Quốc. Chủ động tham mưu cho TP và tổ chức cung cấp thông tin định hướng đối với những vấn đề “nóng” phức tạp trên địa bàn. Kết quả đã góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn TP.
Đặc biệt, Ban tuyên giáo Thành uỷ chủ động triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”. Đồng thời, tổ chức tốt học tập chuyên đề năm 2018. Ban tuyên giáo các quận, huyện, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc và các tổ chức chính trị, đã tham mưu Thường trực cấp uỷ xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập chuyên đề năm 2018 và sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05. Tính đến cuối tháng 4/2108, 100% các quận, huyện, thị xã đã tổ chức xong việc học tập chuyên đề. Trong dịp triển khai sơ kết Chỉ thị 05, các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, như: Triển lãm tranh, ảnh về biển, đảo quê hương (huyện Sóc Sơn); tổ chức Hội thi kể về những tập thể, cá nhân tiêu biểu làm tốt công tác xây dựng Đảng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (huyện Phúc Thọ); tổ chức thi tuyên truyền viên, báo cáo viên giỏi về tư tưởng Hồ Chí Minh (quận Tây Hồ);…
Trong công tác văn hoá - văn nghệ, Ban tuyên giáo tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng các cấp trong việc tổ chức và quản lý lễ hội trên địa bàn Hà Nội”. Qua đó, các lễ hội trong 6 tháng đầu năm 2018 đã có chuyển biến rõ nét, nhất là 2 lễ hội lớn: lễ hội Chùa Hương, Lễ hội Gióng (huyện Sóc Sơn), những hình ảnh phản cảm, gây chú ý dư luận đã được khắc phục; tình trạng đốt vàng, mã tại Hà Nội đã giảm hẳn. Trong công tác tôn giáo, Ban tuyên giáo Thành uỷ đã tăng cường, phối hợp nắm bắt tình hình, định hướng tuyên truyền đối với việc liên quan hoạt động của “Hội thánh đức chúa trời”. Ban hành văn bản triển khai tuyên truyền, phổ biến về Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
Thực hiện yêu cầu của Ban Tuyên giáo T.Ư về chuẩn bị tư liệu triển lãm năm 2018, Ban tuyên giáo Thành uỷ đã triển khai và tập hợp tư liệu các tập thể, cá nhân tiêu biểu của TP gửi 7 gương điển hình tiên tiến (5 tập thể, 2 cá nhân) tham dự triển lãm của T.Ư. Phối hợp Ban tuyên giáo T.Ư huy động lực lượng tham dự Lễ trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 1 (2016 – 2018). Tại lễ trao giải các tác phẩm, TP Hà Nội được 2 giải (gồm 1 giải B về quy hoạch kiến trúc và 1 giải C phim tài liệu)…
Tại Hội nghị, đại diện Ban tuyên giao Thành uỷ Hà Nội đã công bố Quyết định khen thưởng cho 10 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tặng hoa lưu niệm cho 4 đồng chí hoạt động trong ngành tuyên giáo Thủ đô đến thời gian nghỉ chế độ.