Ukraine "nóng lòng" ấn định hội nghị hòa bình vắng Nga

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nga từng cho rằng hội nghị này sẽ vô nghĩa nếu thiếu sự tham dự của Moscow. Trong khi đó, Kiev trước đây đã đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình thế giới nhưng cho biết Nga sẽ không được mời.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu ngày 6/4 cho biết, ông kỳ vọng sẽ có thể cùng Tổng thống Thụy Sĩ Viola Amherd ấn định ngày tổ chức một hội nghị thượng đỉnh hòa bình thế giới ở Thụy Sĩ với 80 đến 100 quốc gia trong vài ngày tới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự họp báo với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 8/3/2024. Ảnh: Reuters
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự họp báo với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 8/3/2024. Ảnh: Reuters

Nga từng cho rằng hội nghị này sẽ vô nghĩa nếu thiếu sự tham dự của Moscow. Trong khi đó, Kiev trước đây đã đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình thế giới nhưng cho biết Nga sẽ không được mời.

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, ông Zelensky cho biết cùng với nhà lãnh đạo Thụy Sĩ, ông sẽ thống nhất về thời gian và sau đó gửi lời mời tới các nhà lãnh đạo thế giới.

"Chúng tôi hy vọng sẽ có sự tham gia của 80 đến 100 quốc gia", Tổng thống Ukraine khẳng định. “Tôi tin rằng con số này có thể gây sức ép buộc Nga hướng tới một giải pháp hòa bình công bằng”.

Trong cuộc phỏng vấn được ghi lại nhân chuyến thăm vùng Chernihiv, nơi ông Zelensky có chuyến công du hôm 5/4. Tổng thống Ukraine cũng cho biết chưa có danh sách cụ thể các quốc gia.

Ông nói: “Chúng tôi sẽ nhất trí về cách thức tổ chức sự kiện trong những ngày tới. Hy vọng sự kiện sẽ diễn ra sớm."

Khi được hỏi về vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ, ông Zelensky bày tỏ biết ơn Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan vì sự ủng hộ và mong muốn hòa giải, đồng thời lưu ý rằng Thổ Nhĩ Kỳ cũng có những lợi ích khác và mối quan hệ bền chặt với Nga.

“Thổ Nhĩ Kỳ với tư cách bên hòa giải là không đủ đối với chúng tôi", ông Zelensky cho biết. “Không còn nghi ngờ gì nữa, họ sẽ nằm trong số những nhà lãnh đạo, những quốc gia có thể thực hiện sứ mệnh hòa giải nhưng không phải là bên hòa giải chính”.

Ông Zelensky cho biết hình thức của hội nghị thượng đỉnh sẽ rất phức tạp, có sự tham gia của nhiều quốc gia với những lợi ích liên quan, bao gồm cả các mối quan hệ lịch sử và đương đại với Nga, châu Âu và các nơi khác.

Trước đó, Reuters dẫn lời một nguồn tin ngoại giao Nga khẳng định, khả năng Moscow tham dự sự kiện là không cao, ít nhất là vào thời điểm bắt đầu cuộc đàm phán.

Trong khi đó Moscow đã cảnh báo trước rằng sáng kiến của Thụy Sĩ "chắc chắn" không thể thành công nếu thiếu nước này.

Cũng theo nguồn ngoại giao, Moscow cho rằng Thụy Sĩ đã từ bỏ quan điểm trung lập với lập trường về cuộc xung đột.

Thụy Sĩ đã thông qua các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu đối với Nga về xung đột tại Ukraine và đóng băng khoảng 7,7 tỷ franc Thụy Sĩ (8,53 tỷ USD) tài sản tài chính thuộc về Nga, theo nguồn tin này. 

Tổng thống Viola Amherd cho biết vào tháng trước rằng Thụy Sĩ đang tìm cách mời các quốc gia thành viên thuộc nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS, các quốc gia Ả Rập và từ miền Nam bán cầu tham dự hội nghị hòa bình. Trung Quốc cho biết họ sẽ cân nhắc việc tham gia sự kiện.