Ukraine thất thủ ở điểm nóng Bakhmut?

Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cố vấn Tổng thống Ukraine cho biết quân đội nhiều khả năng phải rút khỏi Bakhmut - cứ điểm quan trọng trấn giữ lãnh thổ nước này.

Quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn kéo dài hàng tháng để chiếm Bakhmut – nơi có các mỏ muối và thạch cao ở miền Đông Ukraine.

Khu chung cư bốc cháy giữa lúc quân Nga và Ukraine giao tranh quyết liệt tại TP Bakhmut, tỉnh Donetsk. Ảnh: Reuters
Khu chung cư bốc cháy giữa lúc quân Nga và Ukraine giao tranh quyết liệt tại TP Bakhmut, tỉnh Donetsk. Ảnh: Reuters

“Quân đội của chúng tôi sẽ cân nhắc tất cả các lựa chọn. Chúng tôi sẽ không hy sinh người dân của mình vì điều nhỏ nhặt. Cho đến nay, Nga đã nắm giữ thành phố, nhưng có thể họ sẽ phải rút lui” – Ông Alexander Rodnyansky, cố vấn kinh tế của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết.

Trận chiến Bakhmut đã trở thành biểu tượng cho thấy quyết tâm chống trả của Ukraine trước các đợt pháo kích liên tiếp của Nga đồng thời cũng khiến Moscow chịu nhiều tổn thất.

Bakhmut nằm ở tỉnh Donetsk - một trong 4 tỉnh mà Nga sáp nhập vào mùa thu năm ngoái. Hiện Moscow đã kiểm soát một nửa tỉnh Donetsk và để lấy thêm những nơi còn lại, quân đội Nga buộc phải đi qua Bakhmut - con đường duy nhất tiếp cận các thành phố lớn hơn của Ukraine kể từ khi quân đội Ukraine lấy lại Izium ở tỉnh Kharkiv vào tháng 9/2022.

Các nhà phân tích cho biết mặc dù Bakhmut thất thủ sẽ là một đòn giáng mạnh đối với Ukraine và mang lại nhiều lợi thế cho Nga, nhưng lại không mang tính quyết định đến cục diện cuộc chiến.

Ông Rodnyansky cho biết Nga đã sử dụng những đội quân tốt nhất của Tập đoàn Wagner để cố gắng bao vây thành phố.

Tuy nhiên, hôm 1/3, Prigozhin - người mà phương Tây xem là đồng minh thân cận của Tổng thống Vladimir Putin - cho biết thay vì rút quân thì Ukraine lại đang củng cố lực lượng cho trận chiến tiếp theo.

“Quân đội Ukraine đang tăng cường lực lượng và đang làm mọi thứ để giữ quyền kiểm soát thành phố. Hàng chục nghìn binh sĩ Ukraine đang kháng cự quyết liệt và cuộc giao tranh ngày càng đẫm máu," AP dẫn lời ông Prigozhin.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết quân tiếp viện đã được gửi đến Bakhmut.

Theo nhà phân tích quân sự Ukraine Oleh Zhdanov, quân tiếp viện sẽ giúp củng cố các tuyến phòng thủ của Ukraine trên một ngọn đồi ở Chasiv Yar, cách Bakhmut 15 km về phía Tây. Ông cũng cho hay "người Nga đã tổn thất khá nhiều ở Bakhmut và lực lượng trong thành phố của chúng tôi gần như đã hoàn thành nhiệm vụ”.

Hiện Bakhmut đang ngập trong đống đổ nát khi quy mô của các cuộc giao tranh ngày càng khốc liệt.

Cuộc chiến khốc liệt

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự vào một năm trước, Nga đã tấn công bằng tên lửa vào hạ tầng điện của Ukraine nhằm đẩy nhanh cuộc chiến. Tuy nhiên, điện Kremlin đã vấp phải sự chống trả quyết liệt từ quân đội Ukraine.

Lính Ukraine ở TP Vuhledar, tỉnh Donetsk hôm 25/2. Ảnh: The New York Times
Lính Ukraine ở TP Vuhledar, tỉnh Donetsk hôm 25/2. Ảnh: The New York Times

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba cho biết đất nước ông đã đứng vững sau các đợt tấn công dồn dập của quân đội Nga trong mùa đông vừa rồi.

Còn Tổng thống Zelensky phát biểu trong video phát hàng đêm rằng: “Một mùa đông đầy rẫy khó khăn đã kết thúc và chúng tôi vẫn có thể cung cấp năng lượng và nhiệt sưởi ấm cho toàn bộ Ukraine”.

Thủ tướng Latvia Krisjanis Kariņs cho biết nếu chiến tranh tiếp tục kéo dài thì các đồng minh phương Tây của Kiev sẽ tìm cách đáp trả.

Trong khi đó, hôm 1/3, một trong những cố vấn của Tổng thống Zelensky, Mykhailo Podolyak đã phủ nhận Ukraine sử dụng máy bay không người lái tấn công lãnh thổ Nga, coi đó là nỗ lực phòng thủ.

Các đồng minh phương Tây đã không khuyến khích Ukraine tấn công những mục tiêu ở Nga để tránh leo thang xung đột.

Hiện chiến sự đang diễn ra ác liệt ở tỉnh Donetsk khi mà Bakhmut, Avdiivka và Vuhledar, cùng 17 thị trấn và làng mạc đang hứng chịu đợt pháo kích dữ dội của Nga.