Ủy ban trinh sát Thượng viện Mỹ sẽ điều trần nghi vấn hacker Nga

Tú Anh (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch Ủy ban Trinh sát Mỹ hôm 15/3 cho biết sẽ tổ chức phiên điều trần về nghi vấn hacker Nga liên quan tới chiến dịch tranh cử của ông Trump.

Chủ tịch Ủy ban Trinh sát Thượng viện Mỹ Richard Burr khẳng định hôm 15/3 rằng, đang có kế hoạch tổ chức phiên điều trần về nghi vấn hacker Nga liên quan tới chiến dịch tranh cử của ông Trump, tuy nhiên chưa nói rõ thời điểm diễn ra sự kiện này.
“Điều đó sẽ xảy ra”, theo Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ Richard Burr trao đổi với phóng viên sau khi kết thúc một phiên họp ủy ban.
 
Ủy ban Trinh sát Hạ viện đang triển khai cuộc điều tra riêng về nghi vấn quan hệ với Nga và sẽ có phiên điều trần đầu tiên vào thứ hai tuần sau (20/3).
Các thành viên đảng Dân chủ ở Quốc hội đã kêu gọi thành lập một ủy ban công tố đặc biệt điều tra vụ việc. Tuy nhiên, các nghị sỹ đảng Dân chủ, vốn đang chiếm đa số ở cả lưỡng viện, cho rằng các điều tra của ủy ban quốc hội tiến hành đã quá đủ.
Các cơ quan trinh sát Mỹ hồi tháng 1 khẳng định, phía Nga đã thực hiện các vụ tấn công mạng vào cơ sở dữ liệu đảng Dân chủ, gây ảnh hưởng đến kết quả cuộc bầu cử Mỹ năm 2016, theo hướng có lợi cho ông Donald Trump. Moscow đã phủ nhận cáo buộc này.
Gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc chính quyền người tiền nhiệm Barack Obama cài thiết bị “nghe lén” ông ở trụ sở Trump Tower, tuy nhiên chưa cung cấp bằng chứng nào.