Việt Nam hoan nghênh Mỹ chia sẻ 500 triệu liều vaccine

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong số gần 20 triệu liều vaccine đợt đầu tiên được phân phối đến các nước, 7 triệu liều vaccine sẽ được gửi đến các nước châu Á, trong đó có Việt Nam.

Ảnh minh họa. 
Tại buổi họp báo thường kỳ ngày 10/6 theo hình thức trực tuyến, Người Phát ngôn Bộ ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã chia sẻ về phản ứng của Việt Nam trước tuyên bố Mỹ sẽ đóng góp 500 triệu liều vaccine phòng Covid-19 của Tổng thống Joe Biden.
"Việt Nam hoan nghênh việc Hoa Kỳ công bố chiến lược chia sẻ vaccine Covid-19, trong đó phân phối 20 triệu liều đầu tiên tới các quốc gia, trong đó có khu vực Đông Nam Á và Việt Nam", bà Lê Thị Thu Hằng cho biết.
Trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, Việt Nam các quốc gia và tổ chức quốc tế nêu cao tinh thần đoàn kết trách nhiệm; tăng cường chia sẻ thông tin, công nghệ, tài chính, y tế và đặc biệt là vaccine để cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh nguy hiểm này, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.
Hãng tin Reuters cho biết, 500 triệu liều vaccine của Mỹ sẽ được phân phối tới gần 100 quốc gia trong vòng 2 năm tới thông qua cơ chế COVAX. Trong đó, 200 triệu liều sẽ được phân phối trong năm nay và 300 triệu liều còn lại sẽ được gửi đến 92 quốc gia có thu nhập thấp hơn và Liên minh châu Phi trong nửa đầu năm 2022.
Trước đó, chính quyền Tổng thống Biden tuyên bố sẽ chia sẻ ít nhất 80 triệu liều vaccine Covid-19 với các nước trên thế giới cho đến cuối tháng 6. Kế hoạch được thông báo ngày 3/6 với 25 triệu liều vaccine là "gói" vaccine đầu tiên trong số 80 triệu liều này.
Theo tuyên bố đăng tải trên trang web chính thức của Nhà Trắng, 75% trong số 25 triệu liều vaccine (tương đương gần 19 triệu liều) sẽ được chia sẻ thông qua cơ chế COVAX. Trong số đó, 7 triệu liều vaccine sẽ được gửi đến các nước châu Á, trong số đó có Việt Nam.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần