Vùng mưa mở rộng do bão số 4, Hà Nội sẽ mưa 5 ngày liên tiếp

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Do ảnh hưởng của vùng mưa mở rộng trong bão số 4, từ nay đến ngày 3/10, trên địa bàn Hà Nội dự kiến có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng thuỷ văn sáng nay (28/9) cho biết, bão số 4 đã gây mưa lớn diện rộng tại các tỉnh, TP khu vực miền Trung, đặc biệt là tại Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Lượng mưa ngày và đêm 27/9 phổ biến từ 100 - 200mm, có nơi trên 300mm.

Trong ngày 28/9, khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum tiếp tục có mưa rất to, với lượng mưa dự kiến phổ biến 100 - 150mm, có nơi trên 200mm. Khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 40 - 80mm, có nơi trên 120mm.

Do ảnh hưởng của bão số 4, từ nay đến ngày 3/10, Hà Nội dự kiến có mưa rào và dông.
Do ảnh hưởng của bão số 4, từ nay đến ngày 3/10, Hà Nội dự kiến có mưa rào và dông.

Đáng chú ý, từ ngày 28/9 đến ngày 29/9 ở khu vực Bắc Trung Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến 100 - 250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt. Vùng ven biển, Đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình lượng mưa phổ biến từ 70 - 150mm/đợt, có nơi trên 180mm/đợt.

Tại Hà Nội, do ảnh hưởng của vùng mưa mở rộng trong bão số 4, từ ngày 28/9 đến 2/10, trên địa bàn TP, thời tiết nhiều mây. Trong hai ngày 29 - 30/9, Hà Nội có mưa dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, gió giật mạnh. Vào hai ngày cuối tuần (1 - 2/10), Hà Nội có mưa rào và dông. Hình thái thời tiết này có thể kéo dài đến ngày 3/10.

Liên quan đến bão số 4, sáng nay (28/9), bão hoạt động trên đất liền khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62 - 74km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 4 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 - 25km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần