Xe khách phơi bụng trên cao tốc, nhiều hành khách nhập viện cấp cứu

Nguyễn Quý - Việt Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) vừa xảy ra trên cao tốc TP Hồ Chí Minh – Trung Lương khiến nhiều người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Minh Sơn).
Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Minh Sơn).

Chiều nay (9/3), tin từ Đội Cảnh sát Giao thông (CSGT) số 7, thuộc Cục CSGT, Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng cứu hộ hỗ trợ đưa các nạn nhân bị thương trong một vụ TNGT xảy ra trên cao tốc TP Hồ Chí Minh – Trung Lương đi cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn trên xảy ra vào lúc 12 giờ ngày 9/3. Lúc này, một chiếc xe khách mang BKS tỉnh Bến Tre, lưu thông trên cao tốc TP Hồ Chí Minh – Trung Lương theo hướng từ TP Hồ Chí Minh về Tiền Giang, khi đi đến cầu vượt số 10 thuộc địa phận huyện Châu Thành thì mất lái và lật ngang ra khỏi cao tốc. Vụ tai nạn khiến nhiều người bị thương, chiếc xe khách bị hư hỏng.

Xe khách phơi bụng trên cao tốc, nhiều hành khách nhập viện cấp cứu - Ảnh 1

Nhận được thông tin về vụ tai nạn, Đội CSGT số 7, thuộc Cục CSGT, Bộ Công an đã cử cán bộ xuống hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng địa phương và các đơn vị cứu hộ tiến hành bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và hỗ trợ đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục làm rõ.

Theo thông tin từ bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, trong số các hành khách bị thương nặng có một bé 5 tuổi bị gãy xương đùi nặng phải chuyển lên bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình ở TP Hồ Chí Minh. Một bệnh nhân nam 69 tuổi cũng bị gãy xương đùi đang được theo dõi tại khoa Cấp cứu của bệnh viện.

Theo đơn vị quản lý cao tốc cho hay đoạn đường xảy ra tai nạn mặt đường êm thuận, hệ thống an toàn giao thông đầy đủ. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra.

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 7/3, một xe ôtô 7 chỗ biển số TP Hồ Chí Minh do tài xế 39 tuổi điều khiển, chạy trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương, hướng về TP. Khi qua xã Thạnh Phú, huyện Bến Lức, ôtô bị xe tải chạy phía sau tông trúng, sau đó va chạm vào xe bồn, gây ra tai nạn liên hoàn.

Vụ tai nạn khiến hai người bị thương nhẹ. Phần đầu ôtô 7 chỗ bị chèn dưới đuôi xe bồn dúm dó, biến dạng. Đuôi xe bồn móp méo, hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ vương vãi trên đường.

Cùng ngày, cũng trên cao tốc này (đoạn qua địa phận xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) cũng xảy ra tai nạn giữa xe container, ôtô tải và xe 7 chỗ. Vụ tai nạn không gây thương vong, song làm ba xe hư hỏng.

Hai sự cố cùng lúc khiến cao tốc kẹt xe gần 10 km, cảnh sát mất hơn hai giờ mới giải tỏa được hiện trường. Đơn vị quản lý cao tốc cho biết đoạn xảy ra tai nạn mặt đường êm thuận, hệ thống biển báo đầy đủ.

Được biết, cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương dài gần 62 km với 4 làn xe, khai thác từ năm 2010, vận tốc tối đa 100 km/h.

Khoảng 5 năm trước, cao tốc dừng thu phí, lượng xe sau đó tăng trên 30%, đạt 40.000-50.000 lượt xe mỗi ngày, khiến mặt đường quá tải, hư hỏng, hay xảy ra tai nạn.

Tuyến cao tốc này được đề xuất mở rộng lên 8 làn xe, hai làn khẩn cấp, tổng vốn gần 10.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành sau 4 năm theo hình thức đối tác công tư (PPP)